Nâng cao nghiệp vụ thư viện trong CAND khu vực phía Nam

Thứ Hai, 01/08/2016, 10:58
Các thư viện trong CAND đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ, giáo viên, học viên tới nghiên cứu, học tập, góp phần quan trọng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật...

Ngày 1-8, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND), Bộ Công an đã tổ chức Lễ khai mạc lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động thư viện trong CAND khu vực phía Nam, năm 2016.

Lớp tập huấn với sự tham gia của 96 học viên là lãnh đạo, cán bộ làm công tác thư viện chuyên trách và bán chuyên trách của Công an các tỉnh, thành phố phía Nam.

Trung tướng Lê Văn Đệ cùng các đại biểu, học viên chụp ảnh lưu niệm tại lớp tập huấn

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, cho biết: Những năm qua, hệ thống thiết chế thư viện trong CAND được hình thành từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương; mô hình, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, kỹ thuật được quan tâm đầu tư; đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện, phòng đọc được củng cố, kiện toàn theo tiêu chuẩn quy định Nhà nước về thư viện. 

Các thư viện trong CAND đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ, giáo viên, học viên tới nghiên cứu, học tập, góp phần quan trọng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và tổng kết thực tiễn, lý luận CAND. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, chiến sỹ.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Đồng thời, Trung tướng Lê Văn Đệ đề nghị, các học viên tham gia lớp tập huấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, thực hiện nghiêm nội quy lớp học; chú ý lắng nghe, tiếp thu, ghi chép đầy đủ nội dung các chuyên đề; phát huy dân chủ trong trao đổi, thảo luận, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Sau tập huấn, các học viên cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng kiến thức được trang bị trong đợt này để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế thư viện, phòng đọc nơi mình công tác…

Được biết, lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 9 ngày (từ ngày 1 đến 9-8). Các học viên được tập huấn nhiều chuyên đề về công tác nghiệp vụ thư viện như, các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về công tác thư viện, tình hình đặc điểm, tổ chức và hoạt động của hệ thống thư viện trong CAND; công tác quản lý thư viện; xây dựng và quản lý dự án phát triển trong cơ quan thông tin thư viện; xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin…

Đức Mừng
.
.