Lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm:

Nâng cao hiệu quả công tác truy nã tội phạm trong tình hình mới

Thứ Sáu, 28/12/2012, 17:04
Ngày 28/12/2012, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP), Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012; triển khai chương trình công tác năm 2013. Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát TNTP chủ trì Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Địch Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 nêu rõ: Trong năm 2012, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát PCTP, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát TNTP và toàn thể cán bộ, chiến sỹ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc các mặt công tác. Đã chỉ đạo và phối hợp xác minh  truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại được 11.267 đối tượng. Trong đó bắt, vận động, thanh loại truy nã theo quyết định của Công an các đơn vị, địa phương 8.818 đối tượng; Cục Cảnh sát TNTP phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đã bắt, vận động 532 đối tượng truy nã ra đầu thú, trong đó có 234 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh trao tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở cho các cán bộ thuộc Cục Cảnh sát truy nã tội phạm.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, năm 2012, Cục Cảnh sát TNTP đã có 78 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng: 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 8 tập thể, 9 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen... Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2012, Cục Cảnh sát TNTP vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Huy Đức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cần nâng cao chất lượng các mặt công tác trong xác minh, truy bắt đối tượng truy nã; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; cải tiến công tác tham mưu, công tác lãnh đạo, chỉ huy; tiếp tục thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Chiều  cùng ngày 28/12, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh hàng không dân dụng giữa Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Cục Hàng không Việt Nam

An Quỳnh
.
.