Nâng cao hiệu quả công tác bắt, vận động đối tượng truy nã

Thứ Sáu, 05/04/2013, 13:32
Kết quả 3 tháng cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm toàn quốc đã truy bắt, vận động đầu thú 2.575 đối tượng truy nã (ĐTTN), trong đó có 647 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, tăng 58% so với 3 tháng liền kề trước khi thực hiện đợt cao điểm.

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Cục C52) tổ chức Hội nghị hội ý nghiệp vụ với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an 7 tỉnh: Đắk Nông, Ninh Bình, Cà Mau, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Yên Bái; thông báo kết quả bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ (từ ngày 15/12/2012 đến ngày 15/3/2013).

Kết quả 3 tháng cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm toàn quốc đã truy bắt, vận động đầu thú 2.575 đối tượng truy nã (ĐTTN), trong đó có 647 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, tăng 58% so với 3 tháng liền kề trước khi thực hiện đợt cao điểm.

Tại Hội nghị, Trưởng phòng PC52 Công an 7 địa phương đã tham luận, thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình bắt, vận động đầu thú ĐTTN và trao đổi những kinh nghiệm hay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng C52 kết luận Hội nghị nêu rõ, quá trình bắt ĐTTN cần đảm báo đúng luật; có phương án đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và nhân dân. PC52 Công an các địa phương rà soát, đưa thông tin về ĐTTN trên các phương tiện thông tin, đại chúng, phục vụ cho việc nhân dân phát hiện, tố giác tội phạm, giúp lực lượng Công an bắt giữ ĐTTN.

Tăng cường hơn nữa việc chia sẻ thông tin, hiệp đồng phá án, bắt giữ, vận động ĐTTN giữa C52 và PC52 các địa phương và các lực lượng liên quan; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng cho CBCS và nhân dân trong truy bắt, vận động ĐTTN, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác truy bắt, vận động đầu thú ĐTTN...

Hiếu Quỳnh
.
.