Nâng cao công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự

Thứ Tư, 14/10/2020, 17:56
Ngày 14-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (Ban Chỉ đạo ƯPT) Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc lớp tập huấn, huấn luyện kỹ năng cứu nạn, cứu hộ, sử dụng phương tiện thủy phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự cho Công an các đơn vị, địa phương năm 2020. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Hầu Văn Lý, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPT nhấn mạnh, thời gian qua Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định công tác công an tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt trong toàn lực lượng CAND. 

Toàn cảnh Lễ khai mạc

CAND là một trong những lực lượng nòng cốt xung kích, cùng với lực lượng Quân đội nhân dân luôn là tuyến đầu trong công tác phòng chống thiên tai, có nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả;đóng góp quan trọng trong giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân; xuất hiện nhiều tấm gương CBCS CAND quên mình để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong thiên tai, bão lũ.

Đại tá Hầu Văn Lý phát biểu tại lễ khai mạc.

Tuy nhiên, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của lực lượng CAND vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Do đó, lớp tập huấn sẽ giúp các CBCS kịp thời trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự; đặc biệt là những kiến thức về công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực chuyên môn được giao, kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ, kỹ năng sử dụng phương tiện thủy.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18/10. 

PV
.
.