Một trưởng Công an xã năng động và sáng tạo

Thứ Hai, 18/02/2013, 14:56
Bằng những kiến thức đã học kết hợp với những phương pháp cập nhật thông tin, quản lý hành chính về trật tự xã hội tìm hiểu từ Công an huyện Diên Khánh, năm 1995 anh Nguyễn Ngọc Tấn - Trưởng Công an xã Diên An tự thiết lập “tàng thư hồ sơ” QLHC - TTXH xã Diên An.

13 năm qua, Công an xã Diên An, huyện Diên Khánh là đơn vị duy nhất ở tỉnh Khánh Hòa tự chủ ứng dụng phần mềm tin học trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC-TTXH). Và người trực tiếp kiến tạo phần mềm đó không phải một kỹ sư chuyên nghiệp, mà là Trưởng Công an xã Nguyễn Ngọc Tấn, 43 tuổi, trung cấp nghiệp vụ Công an, kỹ thuật viên tin học, cử nhân quản trị kinh doanh.  

Với vóc dáng khỏe mạnh, gương mặt thông thái, ánh mắt kiên nghị, phong cách giao tiếp tinh tế, đậm chất “an ninh”, Nguyễn Ngọc Tấn tiếp tôi bằng nụ cười rất thân thiện. Anh bày tỏ: “Dường như tôi có duyên nghiệp với Công an, nên 5 năm làm công tác ở xã đội (1989 - 1993), tôi thường xuyên phối hợp Công an xã tuần tra bảo vệ ANTT đã truy xét, lật tẩy hành tung một số đối tượng trộm cắp tài sản. Đầu năm 1994, Đảng ủy, UBND xã Diên An điều động tôi đảm nhiệm Phó trưởng Công an xã và được cử đi học trung cấp nghiệp vụ Công an”.

Bằng những kiến thức đã học kết hợp với những phương pháp cập nhật thông tin, QLHC - TTXH tìm hiểu từ Công an huyện Diên Khánh, năm 1995 anh Tấn tự thiết lập “tàng thư hồ sơ” QLHC - TTXH xã Diên An. Mỗi hộ gia đình đăng ký thường trú, tạm trú dài hạn đều có hồ sơ riêng, trong đó có giấy khai sinh, lý lịch, tên tuổi, nhân thân từng người, những thông tin, tài liệu phát sinh có liên quan đến việc xử lý hành chính, truy nã, bản án hình sự, thi hành án phạt tù giam, phạt tù nhưng cho hưởng án treo… được cập nhật kịp thời, đầy đủ. Mỗi hồ sơ đều đánh mã số theo sổ QLHC và được phân định, sắp xếp theo thôn, xóm, đảm bảo tra cứu nhanh gọn.

Anh Tấn đã sử dụng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để thiết lập cơ sở dữ liệu QLHC-TTXH. Anh Tấn khai thác thông tin tài liệu, nghiên cứu thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên phần mềm ACCESS - 2000 để tạo lập chương trình QLHC-TTXH xã Diên An rồi cập nhật thông tin từng hộ gia đình ở địa phương từ năm 2000.

Nguyễn Ngọc Tấn cùng đồng đội chuẩn bị tuần tra.

Bằng giải pháp tin học hóa công tác QLHC-TTXH, chỉ cần vài giây thao tác trên bàn phím máy tính sẽ có đầy đủ tên tuổi, nhân thân, quan hệ gia đình một đối tượng ở địa phương, phục vụ công tác nghiệp vụ cơ bản và cung cấp thông tin kịp thời cho các đơn vị nghiệp vụ Công an khi có yêu cầu xác minh, tra cứu nhanh để phục vụ công tác điều tra, truy xét…

Khi đảm trách Trưởng Công an xã anh Tấn đã cùng đồng đội phối hợp các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, từng bước đấu tranh kiềm chế, giảm thiểu tội phạm và TNXHi.

15 năm qua (1998 - 2012) Công an xã Diên An liên tục được công nhận đơn vị Quyết thắng, 13 năm liền (2000 - 2012) xã Diên An được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc và bằng khen về phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong thành tích đó có sự nỗ lực tích cực bằng bản lĩnh, niềm đam mê nghề nghiệp và tinh thần năng động, sáng tạo của Trưởng Công an xã Nguyễn Ngọc Tấn.

Ngoài những tấm giấy khen của UBND huyện Diên Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, phần thưởng vinh hạnh nhất đối với Nguyễn Ngọc Tấn là anh luôn được Đảng ủy, UBND xã Diên An tín nhiệm, đồng đội tin yêu, người dân cảm phục về tinh thần trách nhiệm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trong mọi điều kiện, tình huống, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức đảng viên - Công an cùng với cá tính khiêm tốn, hòa đồng, ứng xử văn hóa, nhanh nhạy và tinh tế

Hữu Toàn
.
.