Một trưởng Công an xã năng động làm theo lời Bác

Chủ Nhật, 01/12/2013, 14:43
32 tuổi đời, 13 năm làm công tác an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, anh Nguyễn Ngọc Bình - Trưởng Công an xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên không chỉ khẳng định mình bằng nhiều thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm, mà còn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Trên đường đưa tôi đến gặp những thanh thiếu, niên tiến bộ sau một thời gian được cảm hóa giáo dục, Nguyễn Ngọc Bình cho biết, Xuân Lộc nằm ở phía Nam đèo Cù Mông trên con đường xuyên Việt và là địa bàn cực Bắc tỉnh Phú Yên, tiếp giáp  phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Với 7 thôn, 3.574 hộ gia đình, gồm 13.705 người, Xuân Lộc có địa hình khá phức tạp, một bên là núi, một bên là đầm Cù Mông rộng lớn nối liền với biển, nên những năm qua đã có không nhiều đối tượng phạm pháp ở nơi khác tìm đến đây lẩn trốn dưới nhiều vỏ bọc. Mặt khác, do tác động mặt trái trong đời sống thường nhật, một số thanh, thiếu niên địa phương tụ tập rượu bia, trộm cắp, gây rối trật tự, đánh nhau gây thương tích, “đua” tốc độ xe máy… khiến cho những người làm công tác bảo vệ ANTT thật sự vất vả.

Trước thực tế đó, Nguyễn Ngọc Bình được Đảng ủy, UBND xã Xuân Lộc phân công làm Phó trưởng Công an xã từ năm 2000. Sau nhiều đêm trăn trở tìm kiếm những giải pháp tham mưu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khép kín từ mỗi thôn, xóm, đồng thời rà soát địa bàn, phân loại, quản lý các loại đối tượng tiềm ẩn nguy cơ phạm pháp, Bình còn chú trọng xây dựng tập thể Công an xã trong sạch, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, luôn lắng nghe thông tin từ người dân để đấu tranh phê bình - tự phê bình, kết hợp học tập kinh nghiệm từ nhiều cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Sông Cầu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trưởng Công an xã Nguyễn Ngọc Bình.

Sau 9 năm thực thi nhiệm vụ, Bình không chỉ là nhân tố điển hình trong lực lượng Công an xã ở thị xã Sông Cầu, được đồng đội tin yêu, người dân cảm phục, mà còn được bổ nhiệm chức trách Trưởng Công an xã Xuân Lộc. Bằng niềm đam mê nghề nghiệp và nhận thức trách nhiệm cao, Bình luôn tận tụy với công việc trong mọi điều kiện, tình huống. Cách đây hơn ba năm, hai đối tượng Trần Minh Tình và Đoàn Văn Hào - cùng trú ở phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định “điều” xe taxi BKS 77L-2199 của hãng Hương Trà vào tới phía Nam đèo Cù Mông, rồi bất ngờ dùng roi điện gí vào người tài xế Nguyễn Mạnh Tuấn, trú ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn để cướp xe trong đêm tối. Nhận được nguồn tin từ người bị hại, Nguyễn Ngọc Bình huy động 4 cán bộ Công an, dân phòng và 10 người dân phối hợp Công an xã Xuân Bình, Công an thị xã Sông Cầu truy lùng trắng đêm và đã vây bắt thủ phạm.

Một lần khác vào giữa tháng 11/2012, tình cờ phát hiện hai đối tượng đi xe máy BKS 43K9-9067 đến thôn Thạch Khê tiếp cận một số người dân địa phương với những dấu hiệu bất thường, Bình cải trang truy bám và đã cùng đồng đội truy bắt Võ Minh Tuấn, Trương Văn Duy - cùng trú ở TP Huế đang phát tán 14 quyển sách, 13 tờ rơi tuyên truyền Pháp luân công trái phép.

Đề cập công tác quản lý giáo dục đối tượng phạm pháp, nhiều người dân Xuân Lộc cho biết, nhờ sự kiên trì cảm hóa bằng nhiều biện pháp tinh tế, nhân văn của Nguyễn Ngọc Bình nên ba thanh thiếu niên Trần Ngọc Tiến ở thôn Chánh Lộc, Trương Đình Thuận ở thôn Thạch Khê và Lê Thanh Lanh ở thôn Mỹ Phụng… đã từ bỏ những hành vi xấu để hướng thiện. Đặc biệt, Bình là người khởi xướng và góp phần xây dựng nhiều mô hình ANTT hoạt động hiệu quả, trong đó nổi bật nhất là mô hình “Tự phòng - tự bảo vệ” gắn với phong trào “Hai giảm - ba không” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” đã tạo ra một “làng an ninh” dưới chân đèo Cù Mông cùng nhiều người dân lập nhiều chiến công vây bắt hàng chục đối tượng trộm cắp, lừa đảo, cướp giật, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép… trong vòng 5 năm qua, được Giám đốc Công an Phú Yên khen thưởng.

5 năm qua, Nguyễn Ngọc Bình được UBND thị xã Sông Cầu công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, trong đó có 3 năm được UBND tỉnh Phú Yên công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Mới đây, anh là người duy nhất vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND 5 năm (2008-2013)

Hữu Toàn
.
.