Gặp mặt cộng tác viên và chương trình nghệ thuật “Mẹ và Tổ quốc” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Một dấu ấn của báo chí lực lượng Công an nhân dân

Thứ Sáu, 12/12/2014, 09:51
Nhân dịp năm mới 2015, ngày 11/12, Truyền hình ANTV tổ chức buổi gặp mặt cộng tác viên và chương trình nghệ thuật “Mẹ và Tổ quốc” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Dự buổi gặp mặt, có đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư TW Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên TW Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW; đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông; Anh hùng Lao động, nhà văn hóa, GS Vũ Khiêu; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Bộ trưởng, Thứ trưởng, các tướng lĩnh Công an và Quân đội, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị của Bộ Công an; các ban, ngành, đoàn thể TW và Hà Nội, các nhà văn hóa, nhà báo, nghệ sĩ v.v…

Phóng viên ANTV đang tác nghiệp. Ảnh: Thiện Hoàng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định: Từ khi ra đời đến nay, Truyền hình CAND đã luôn bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an; tích cực tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ANTT; phản ánh kịp thời, sinh động công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND, nhất là cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phát hiện, nhân rộng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; động viên cổ vũ CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công tác, hết lòng phục vụ nhân dân… Cùng với các phương tiện truyền thông CAND, Truyền hình CAND là phương tiện quan trọng giúp Đảng ủy Công an TW và Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả các mặt công tác Công an; là cầu nối giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; là diễn đàn trao đổi, học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật của CBCS và nhân dân.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Anh hùng Lao động, Trung tướng, nhà văn Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Tổng biên tập Truyền hình CAND.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Kết quả đạt được trong 3 năm qua của Truyền hình CAND đánh dấu bước trưởng thành mới của báo chí CAND, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại công nghệ thông tin và truyền thông; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả truyền hình; góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại tướng Trần Đại Quang cũng chỉ đạo: Thời gian tới, mỗi cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên Truyền hình CAND cần không ngừng học tập, rèn luyện, kiên định bản lĩnh chính trị vững vàng, trau dồi đạo đức nghề nghiệp của người làm báo theo tấm gương của nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của Người: "Báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng; cây bút và trang giấy là vũ khí sắc bén của họ"; tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên để Truyền hình CAND luôn bám sát định hướng tư tưởng, phát triển mạnh mẽ, phong phú, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả truyền hình; trở thành công cụ sắc bén trên mặt trận tư tưởng, tích cực góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN".

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Trần Xuân.

Tại buổi lễ, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước cũng bày tỏ: “Ba năm qua, Truyền hình CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an giao phó, cùng với các loại hình báo chí khác của lực lượng CAND tạo thành một hệ thống công cụ sắc bén trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng và của lực lượng CAND Việt Nam. Với tiêu chí : "Nhân văn - Tin cậy - Kịp thời - Hấp dẫn", Truyền hình CAND đã tạo nên thương hiệu và bản sắc của người chiến sỹ CAND trong lòng công chúng và người xem trên khắp toàn cầu. Trước yêu cầu nhiệm vụ của báo chí – truyền thông CAND dân trong giai đoạn mới; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, mỗi cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên Truyền hình ANTV sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, tục nỗ lực phấn đấu vươn lên để Truyền hình ANTV luôn bám sát định hướng tư tưởng, phát triển mạnh mẽ, phong phú, hấp dẫn… Những người làm báo chí, truyền thông CAND xin hứa trước Đảng, trước nhân dân và lực lượng CAND, sẽ nỗ lực và cố gắng làm tốt hơn nữa nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho một số đơn vị và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự thành công và phát triển của Truyền hình CAND: Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty TNHH Truyền hình Ninh An; ông Nguyễn Quý Hòa, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, ông Trần Văn Uý, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình cáp SCTV.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Anh hùng Lao động, Trung tướng, nhà văn Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Tổng biên tập Truyền hình CAND -người đã được lãnh đạo Bộ Công an giao trọng trách tổ chức và thiết kế xây dựng kênh Truyền hình CAND ngay từ giai đoạn đầu.

Thanh Hằng
.
.