Một cán bộ CA hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chủ Nhật, 03/02/2013, 16:13
Trung úy Nông Khắc Mẫn, cán bộ Phòng Bảo vệ chính trị, Công an tỉnh Lạng Sơn, làm nhiệm vụ tại thị trấn Đồng Đăng, vào can ngăn một vụ đánh nhau thì bất ngờ bị một tên trong nhóm dùng dao chém 2 nhát làm đồng chí Mẫn hy sinh.

Hồi 0h10 ngày 2/2, tại quán ăn đêm của bà Chu Thị Phương ở khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, có hai nhóm thanh niên, sau khi uống rượu xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Trung úy Nông Khắc Mẫn, cán bộ Phòng Bảo vệ chính trị, Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên đã vào can ngăn thì bất ngờ bị một tên trong nhóm dùng dao chém 2 nhát làm đồng chí Mẫn hy sinh.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương điều tra, đến 9h cùng ngày đã bắt được hung thủ là Triệu Đức Giang, 21 tuổi, trú tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, đồng thời triệu tập 11 đối tượng, nhân chứng để điều tra làm rõ, gồm: Toàn Minh Quân, 19 tuổi; Nguyễn Trọng Kiên, 18 tuổi; Lộc Văn Tiến, 19 tuổi; Vũ Chí Quân, 19 tuổi; Phạm Ngọc Hải, 18 tuổi; Lương Văn Đô, 19 tuổi; Vi Trung Kiên, 19 tuổi, cùng trú tại thị trấn Đồng Đăng; Lý Viết Cường, 19 tuổi, trú tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc; Vi Đức Thắng, 19 tuổi; Vi Hoàng Đông, 18 tuổi; Vi Hoàng Nam, 18 tuổi, cùng trú tại thôn Pá Phiêng, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết định tổ chức tang lễ theo quy định của lực lượng Công an nhân dân. Lễ truy điệu đồng chí Nông Khắc Mẫn được tổ chức vào hồi 15h ngày 3/2

Phương Thủy
.
.