Một Công an viên hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Thứ Hai, 20/02/2012, 14:56
Đồng chí Sùng Mí Hồ, Công an viên của thôn Mào Phố trong khi đang làm công tác kiểm tra hành chính một số đối tượng nhập cảnh trái phép vào địa bàn đã bị Đào Tỉnh Phát, người Trung Quốc, đâm chết tại chỗ.

Ngày 13/2, Ban Công an xã Sủng Cháng, huyện Yên Minh (Hà Giang) giao nhiệm vụ kiểm tra cho đồng chí Sùng Mí Hồ (30 tuổi) là Công an viên của thôn Mào Phố đã kiểm tra hành chính một số đối tượng nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Lúc 20h cùng ngày, phát hiện đối tượng Đào Tỉnh Phát (36 tuổi) là người Trung Quốc, đang ở ngoài đường thuộc thôn Mào Phố, anh Hồ yêu cầu kiểm tra giấy tờ và mời Phát về trụ sở làm việc. Phát rút dao đâm anh Sùng Mí Hồ chết tại chỗ. Quần chúng nhân dân đã kịp thời bắt giữ Đào Tỉnh Phát và báo cáo cơ quan chức năng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Đào Tỉnh Phát khai nhận: Ngày 10/2, Phát cùng với Đào Tỉnh Lộ (26 tuổi), Dương Ngọc Phúc (24 tuổi) và Vương Giang Hòa (24 tuổi) cùng trú tại Vân Nam (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch thuộc xã Phú Lũng, huyện Yên Minh để dự đám cưới và ở lại nhà anh Thào Mí Say.

Đêm 13/2, Phát đi ngoài đường bị Công an viên Sùng Mí Hồ kiểm tra giấy tờ, Phát đã bất ngờ dùng dao tấn công anh Hồ.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Sùng Mí Hồ chết vì sốc, bị đa chấn thương, mất máu cấp do bị đâm 13 nhát dao.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tài liệu thu thập cùng lời khai của hung thủ, ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Đào Tỉnh Phát về hành vi giết người, quy định tại Điều 93, Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến động viên, chia buồn cùng gia đình đồng chí Sùng Mí Hồ, đồng thời hỗ trợ chi phí mai táng theo phong tục địa phương.

Các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Đào Tỉnh Lộ, Dương Ngọc Phúc và Vương Giang Hòa về hành vi nhập cảnh trái phép, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng nước bạn trao trả các đối tượng trên về nước. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ

Nguyễn Lân
.
.