Một CSGT nhiều lần kiên quyết không nhận hối lộ

Thứ Ba, 06/03/2012, 11:40
Đại úy Bạch Ngọc Hải – Phó Đội trưởng Đội CSGT – Công an huyện Lương Sơn là người luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc trong công việc, đã nhiều lần khước từ hành vi hối lộ khi xử lí các quy định về an toàn giao thông.

Vừa qua, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 6, thuộc địa phận thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình), tổ công tác do Đại úy Bạch Ngọc Hải làm Tổ trưởng, phát hiện xe môtô BKS 30X5-3911 do Từ Ngọc Dũng, 39 tuổi, trú tại xã Khê Hồi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội điều khiển, không chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, tiến hành xử lý lỗi vi phạm.

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, Từ Ngọc Dũng đã không những không chấp hành mà có hành vi hối lộ tổ công tác (số tiền 200.000 đồng) hòng thoát tội. Đồng chí Hải đã kiên quyết khước từ, đồng thời tiến hành lập biên bản về các lỗi vi phạm của đối tượng.

Được biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, Đại úy Bạch Ngọc Hải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, đúng mực trong giải quyết công việc. Đồng chí nhiều lần khước từ hành vi đưa hối lộ của chủ phương tiện, xử lý nghiêm túc các trường hợp sai phạm, mặc dù người vi phạm là chỗ thân quen

Như Hùng
.
.