Tin buồn

Thứ Sáu, 12/06/2015, 18:55
Đồng chí Thượng tá Phạm Ngọc Cắng - nguyên cán bộ Đội ĐTTH, Công an quận Hoàng Mai - do bị bệnh hiểm nghèo, đã từ trần hồi 14 giờ 25 phút ngày 12 tháng 6 năm 2015 (tức ngày 26 tháng 4 năm Ất Mùi), tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an.

Công an quận Hoàng Mai, và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin :

Đồng chí Thượng tá Phạm Ngọc Cắng, sinh ngày 05/08/1958 tại Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hóa; thường trú tại Số 13 tổ 28 Thanh Lương – phường Thanh Lương - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Nguyên cán bộ Đội ĐTTH – Công an quận Hoàng Mai. Do bị bệnh hiểm nghèo, đồng chí Phạm Ngọc Cắng đã từ trần hồi 14 giờ 25 phút ngày 12 tháng 6 năm 2015 (tức ngày 26 tháng 4 năm Ất Mùi), tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an.

Lễ tang đồng chí Thượng tá Phạm Ngọc Cắng được tổ chức theo nghi thức trong Công an nhân dân; lễ viếng bắt đầu từ 14 giờ 30 phút thứ bảy ngày 13/ 6 /2015 tại: Nhà tang lễ Bệnh viện 198 – Bộ Công an. Địa chỉ: Ngõ 58 đường Trần Bình - Mai Dịch - Cầu Giấy -  Hà Nội; lễ truy điệu và hỏa táng hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày tại: Đài hóa thân Hoàn Vũ -  Nghĩa Trang Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội.

PV
.
.