Lực lượng HC-KT Công an Hà Nội đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu

Thứ Ba, 15/01/2013, 10:36
Ngày 14/1, tại Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật (HCKT) Công an nhân dân (CAND) (25/1/1948 - 25/1/2013). Tham dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng HCKT CAND…

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 65 năm xây dựng, trưởng thành của lực lượng HCKT CAND. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng HCKT Công an TP Hà Nội luôn bám sát nhiệm vụ đảm bảo HCKT, phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô; góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của Thủ đô.

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống, nhiều tập thể, cá nhân lực lượng HCKT Công an TP Hà Nội đã vinh dự được các cấp tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý vì đã có thành tích xuất sắc trong phục vụ các yêu cầu công tác, chiến đấu…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba tặng Phòng Hậu cần Công an TP Hà Nội.

Thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định trong mỗi chiến công, thành tích của Công an Thủ đô 65 năm qua có phần đóng góp xứng đáng, quan trọng của lực lượng HCKT.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực bày tỏ mong muốn Công an TP tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, các sở, ban, ngành Thủ đô, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh Công an TP cần tiếp tục đổi mới toàn diện công tác HCKT, đảm bảo tốt yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng trong tình hình mới. Chú trọng nâng cao hiệu quả đầu tư, ưu tiên các địa bàn trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo các yêu cầu HCKT thường xuyên, đột xuất; nhanh chóng tiếp cận, trang bị công nghệ tiên tiến, hiện đại, phục vụ có hiệu quả yêu cầu công tác. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ HCKT trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất đạo đức tốt, nỗ lực phấn đấu nâng cao trình độ; thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí…

Hiếu Quỳnh - Trần Xuân
.
.