Lực lượng Cảnh sát cơ động kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 15/04/2014, 16:23
Sáng 15/4, Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 – 15/4/2014) và trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ).
>>Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cơ động

Đến dự buổi Lễ, về phía Bộ Công an có các đồng chí: Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương (TW) Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Bộ Tư lệnh trực thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an 16 tỉnh, thành phố…

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tại buổi Lễ.

Về phía khách mời, có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Võ Tiến Trung, Ủy viên TW Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; đại diện các Ban, bộ, ngành TW và Hà Nội…

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Ra đời trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đang ở giai đoạn quyết liệt; được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân đùm bọc giúp đỡ, lực lượng CSCĐ đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt; luôn giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) của đất nước.

Trong suốt quá trình 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSCĐ đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, khẳng định vị trí quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH. Chủ động làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, biện pháp chiến lược, xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch, xử lý tốt các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng; từng bước xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng CSCĐ Bộ Công an vì đã có những công lao to lớn và nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Ghi nhận những thành tích mà lực lượng CSCĐ đã đạt được, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng CSCĐ Bộ Công an vì đã có những công lao to lớn và nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Phần diễu binh, diễu hành của lực lượng Cảnh sát cơ động tại Lễ Kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSCĐ đã đạt được trong 40 năm qua. Khẳng định, Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm xây dựng và phát triển lực lượng CSCĐ trở thành lực lượng tinh nhuệ, xung kích trong công tác giữ gìn ANTT.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng CSCĐ phải giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng trong mọi khó khăn thử thách, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới; làm tốt chức năng tham mưu và phát huy vai trò nòng cốt, xung kích để thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT. Tham gia tích cực trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ ANTT với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời yêu cầu, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong lực lượng CSCĐ phải thể hiện sự tập trung, thống nhất, gương mẫu, sâu sát cơ sở, bám sát thực tế, chỉ đạo chính xác, kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, kiện toàn bộ máy tổ chức theo Pháp lệnh CSCĐ, kết hợp với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên theo hướng dẫn của TW và Đảng ủy Công an TW.

Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ tin tưởng, lực lượng CSCĐ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu vươn lên, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào thực hiện nhiệm vụ chung của lực lượng CAND, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Kim Quý - Trần Xuân
.
.