Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy phấn đấu nâng tỷ lệ khám phá án

Thứ Năm, 29/12/2011, 09:50
Chỉ tiêu này được khẳng định tại Hội nghị triển khai công tác năm 2012 của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47), tổ chức ngày 28/12. Theo đó, lực lượng CSĐT tội phạm ma túy tăng tỷ lệ chuyên án khám phá tăng ít nhất 10%, xử lý hình sự đạt trên 80%; triệt xóa, vô hiệu hóa làm giảm từ 20 đến 25% các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp so với năm 2011.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng C47, năm 2011, lực lượng CSĐT ma túy cả nước đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt đã tập trung đấu tranh triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy phức tạp, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, liên tỉnh, liên tuyến, xuyên quốc gia và quốc tế, phát hiện triệt phá nhiều diện tích trồng cây thuốc phiện, tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình ANTT tại các địa bàn cả nước. Tổng kết thi đua, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) đã vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng C47 trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho Phòng 1, Phòng 4.

Trong năm 2012, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy sẽ chủ động tham mưu cho Bộ, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm những vấn đề cơ bản, chiến lược trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy; đánh giá đúng thực trạng tình hình ma túy và hoạt động TPMT, kết quả các mặt công tác để chủ động tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy 2011-2015. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ huy, chỉ đạo, tăng cường xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, đảm bảo hậu cần phục vụ chiến đấu; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, bóc gỡ các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, triệt xóa các tụ điểm lớn, phức tạp.

Phấn đấu tổng kết thi đua năm 2012, có trên 50% số phòng PC47 đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, C47 phấn đấu sớm được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ đổi mới…

T.H.
.
.