Lực lượng CSCĐ - đặc nhiệm sơ kết công tác phối hợp PCTP

Thứ Năm, 10/05/2012, 19:53
Ngày 8/5, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm công tác phối hợp tấn công trấn áp tội phạm, tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT, bảo vệ thi hành các quyết định cưỡng chế hành chính của lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm khu vực phía Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Vượng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đặc nhiệm (CĐ-ĐN) chủ trì hội nghị.

Những năm qua, lực lượng Cảnh sát CĐ-ĐN nghiêm túc thực hiện các công điện, mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an về mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn các cuộc họp, các hội nghị cùng các ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc, lễ, Tết…

Lực lượng Cảnh sát CĐ-ĐN đã chủ động phối hợp cùng các địa phương triển khai các kế họach công tác, đồng loạt ra quân tham gia 24.989 ca TTKS trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện xử lý 21.664 vụ việc, bắt giữ trên 2.000 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự; phối hợp theo yêu cầu của địa phương hơn 500 vụ việc phức tạp, hỗ trợ các địa phương bắt giữ 810 đối tượng có liên quan đến TNXH, đua xe gây rối TTCC; trong công tác tấn công trấn áp tội phạm riêng tính trong năm 2011 và 4 tháng năm 2012, lực lượng Cảnh sát CĐ-ĐN đã phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và các địa phương bắt giữ trên 800 đối tượng hình sự, thu giữ nhiều vũ khí nóng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, một số lượng lớn chất ma túy, chất gây nghiện và nhiều tang vật khác, giải quyết kịp thời các tụ điểm phức tạp.

Nhiều đơn vị Cảnh sát CĐ-ĐN như: đơn vị Đặc nhiệm 2; Trung đoàn Cảnh sát CĐ-ĐN miền Trung - Tây Nguyên; Cảnh sát CĐ-ĐN TP Đà Nẵng; Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh… qua chiến đấu đã có những kinh nghiệm tốt trong đấu tranh trấn áp tội phạm. Trong công tác đã xuất hiện nhiều gương dũng cảm, quên mình vì bình yên cuộc sống nhân dân, được Đảng, Nhà nước, quần chúng nhân dân đánh giá cao và đồng tình ủng hộ

Phương Nam
.
.