Lời chia buồn đến gia đình đồng chí Ngô Đức Cường

Chủ Nhật, 28/08/2016, 08:45
Được tin bà Nguyễn Thị Anh, sinh năm 1951; quê quán: Cao Thành, Ứng Hòa, Hà Nội; thường trú tại số 24TT29, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội, là mẹ đẻ đồng chí Ngô Đức Cường, nhân viên Ban Chuyên đề Cảnh sát Toàn cầu, Báo CAND; do lâm bệnh hiểm nghèo đã từ trần hồi 0h35 ngày 27-8-2016 (tức ngày 25-7 năm Bính Thân) tại nhà riêng.

Lễ viếng từ 14h30 ngày 27-8-2016 (tức ngày 25-7 năm Bính Thân), lễ truy điệu lúc 8h00 ngày 28-8-2016 (tức ngày 26-7 năm Bính Thân) tại nhà riêng. Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển, Hà Nội; 15h00 cùng ngày an táng tại nghĩa trang quê nhà, thôn Hoàng Dương, xã Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội.

Đảng ủy, Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo CAND gửi lời chia buồn sâu sắc tới đồng chí Ngô Đức Cường và gia quyến.

BÁO CAND
.
.