Lời chia buồn

Chủ Nhật, 12/01/2014, 16:13
Được tin, nhà giáo Lê Thanh Cảnh, sinh ngày 22/10/1933 quê quán xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; trú quán số 18 G6, khu đô thị Nam Thăng Long Ciputra, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Nguyên là Trưởng bộ môn Toán, Trường Phổ thông cấp 3 Bạch Mai, Hà Nội (nay là Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội) đã từ trần hồi 11h21’ ngày 11-1-2014 (tức ngày 11 tháng Chạp năm Quý Tỵ) tại Hà Nội; hưởng thọ 82 tuổi; cụ là thân phụ đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Lễ viếng bắt đầu vào hồi 10h ngày 14/1/2014 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang bắt đầu từ 13h30’ cùng ngày; hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Ban Biên tập, cán bộ, PV Báo CAND xin chia buồn cùng đồng chí Phạm Minh Chính và gia quyến

.
.