Lào Cai: Nhân dân cung cấp 1.094 tin liên quan đến ANTT

Thứ Năm, 13/03/2014, 20:47
Ngày 13/3/2014, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2013 và triển khai công tác năm 2014 Thiếu tướng Hoàng Ngọc Thành, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị.

Năm 2013, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Lào Cai tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Công an tỉnh đã xây dựng và phát sóng 29 chuyên mục, phóng sự, 594 tin bài, ảnh; cấp phát trên 800 bản tin tuyên truyền hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội…. Các mô hình tổ chức quần chúng giữ gìn ANTT được duy trì và nhân rộng như: "Cụm an ninh liên kết", “thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc", "Dòng họ tự quản", "Tổ liên gia tự quản" “Cơ quan, trường học tự quản về ANTT"...

Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 1.094 nguồn tin có giá trị về ANTT, giúp điều tra làm rõ 352/394 vụ, bắt xử lý 672 đối tượng, đạt 83,9%; bắt và vận động 59 đối tượng, lập hồ sơ đưa 38 đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; thu giữ 10,73kg heroin, 2,1kg thuốc phiện, 1,5kg cần sa, 14.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tài sản khác có giá trị hàng tỷ đồng… Công an tỉnh đã vận động nhân dân giao nộp 803 khẩu súng tự chế, 9,5kg thuốc nổ, 11 lựu đạn, 1.465 viên đạn các loại, 223 giao kiếm; phát hiện thu giữ 1.982kg pháo các loại, 2 súng săn, 2 súng thể thao, 50 viên đạn, nhiều công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm khác…

Với kết quả đã đạt được năm 2013, đã có 3 tập thể được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 45 tập thể, hàng trăm cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen

Nguyễn Hằng
.
.