Lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đối thoại với hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn

Thứ Năm, 16/10/2014, 21:33
Chiều 16/10, nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2014), Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an tổ chức buổi đối thoại với đoàn viên công đoàn, hội viên Hội phụ nữ Văn phòng Bộ. Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì buổi đối thoại.

Dự buổi đối thoại có Thượng tá Ngô Thị Hoài Thu, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an; Trung tá Phương Thị Mai Lương, Phó Chủ tịch Công đoàn CAND…Trung tướng Nguyễn Danh Cộng thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng đã tặng lẵng hoa chúc mừng Hội phụ nữ Văn phòng Bộ và các đại biểu khách mời.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an với các đại biểu tham dự buổi đối thoại.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an giải đáp câu hỏi của đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ Văn phòng Bộ

Thượng tá Ngô Thị Hoài Thu, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an giải đáp câu hỏi của đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ Văn phòng Bộ.

Tại buổi Đối thoại, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chánh Văn phòng Bộ; Thiếu tá Trương Thị Thu Ba, Chủ tịch Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Bộ Công an cùng đại đại diện lãnh đạo Hội phụ nữ Bộ Công an, Công đoàn CAND đã trực tiếp trả lời, giải đáp nhiều câu hỏi của đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ Văn phòng Bộ về các vấn đề chính sách đối với cán bộ nữ, đoàn viên công đoàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ; các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và hoạt động Hội phụ nữ và công tác công đoàn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ nữ…

Qua buổi Đối thoại đã giúp Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng nắm bắt được tâm tư tình cảm của đoàn viên, hội viên và đánh giá hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng trong công tác quần chúng của đơn vị trong những năm qua, từ đó, có giải pháp thực hiện tốt hơn công tác đoàn thể, công tác quần chúng, thực hiện tốt chính sách, giúp cho đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ yên tâm, phấn khởi công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Buổi đối thoại đã tạo không khí phấn khởi, có tác dụng động viên đoàn viên, hội viên phụ nữ trong Văn phòng Bộ yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới…

Anh Hiếu
.
.