Lãnh đạo Bộ Công an thăm và chúc Tết Công an các đơn vị, địa phương

Thứ Ba, 17/01/2012, 09:37
Trong ngày 16/1 các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an thăm và chúc Tết Công an các đơn vị, địa phương đồng thời kiểm tra công tác đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.
>> Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an

Ngày 16/1, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 tại  Công an các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam.

Tại Thái Bình, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ và đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết Tỉnh ủy, UBND và Công an tỉnh Thái Bình; Huyện ủy, UBND, Công an huyện Đông Hưng; Công an TP Thái Bình. Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Công an tỉnh tăng cường lực lượng về cơ sở, tập trung thực hiện các biện pháp đấu tranh, kiên quyết ngăn chặn các vi phạm về quản lý, sử dụng pháo và đảm bảo tốt TTATGT.

Thứ trưởng nhấn mạnh, điểm mới của tỉnh Thái Bình năm nay là huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ về phòng, chống pháo nổ. Thứ trưởng tin tưởng rằng Thái Bình sẽ đạt được mục tiêu “không tiếng pháo” trong dịp Tết Nguyên đán 2012.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà, chúc Tết Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, Công an tỉnh Nam Định. Theo báo cáo của Đại tá Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, năm 2011, Đảng bộ Công an tỉnh đạt trong sạch, vững mạnh, Công an tỉnh đạt Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an. Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, Công an tỉnh đã nắm chắc tình hình, triệt phá nhiều vụ án ma túy, hình sự, đặc biệt bắt 46 vụ tàng trữ, mua bán pháo nổ…

Trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Nam Định tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nghiêm túc Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Cần phát huy kinh nghiệm trong tấn công tội phạm hình sự, phải linh hoạt, tích cực trong tấn công tội phạm nhưng phải đảm bảo sự an toàn cho lực lượng.

Sau đó, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, UBND và Công an tỉnh Hà Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khuông, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, tình hình ANTT trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản ổn định, hoạt động của tội phạm hình sự, ma túy đã được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm… Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; cùng đoàn kết, chung sức, phối hợp với Công an các tỉnh.          

* Ngày 16/1, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn.

Theo Đại tá Phạm Văn Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh đã làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu, giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt phá được hầu hết các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt...

Trung tướng Trần Việt Tân, Ủy viên Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bắc Giang.

Theo Thiếu tướng Trần Đăng Yến, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, trong tháng đầu thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, Công an Lạng Sơn đã chủ động nắm tình hình, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm. Kết quả đã kéo giảm 40% số vụ phạm pháp hình sự; triệt xóa được nhiều tụ điểm ma túy, công tác quản lý nhà nước về ANTT, an toàn giao thông được đảm bảo.

Thứ trưởng Trần Việt Tân nhấn mạnh, trong thời gian tới, Công an Bắc Giang, Lạng Sơn cần chủ động nắm tình hình, đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm; tăng cường cán bộ xuống cơ sở, bảo vệ bình yên cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn sắp tới.

Cùng ngày, Thứ trưởng Trần Việt Tân đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Biên phòng Lạng Sơn, cán bộ, chiến sỹ Công an phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

T.Hòa - Phương Thủy
.
.