Lãnh đạo Bộ Công an gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thứ Năm, 27/06/2013, 15:12
Tại buổi tiếp, các đại biểu khẳng định, trong những năm qua, người có uy tín trong tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát huy tốt vai trò, gương mẫu, vận động quần chúng tham gia xây dựng và củng cố phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt Đoàn đại biểu người uy tín trong dân tộc thiểu số của tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 26/6, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định các đại biểu người có uy tín tỉnh Thừa Thiên - Huế đã luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào bảo vệ an ninh, trật tự; nêu cao cảnh giác và đấu tranh chống lại sự lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; trực tiếp tham gia giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp xảy ra ở địa phương, tham gia đẩy lùi các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tích cực đấu tranh chống luận điệu tuyên truyền kích động chống đối Đảng, Nhà nước, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần… ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi tiếp, các đại biểu khẳng định, trong những năm qua, người có uy tín trong tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát huy tốt vai trò, gương mẫu, vận động quần chúng tham gia xây dựng và củng cố phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương.

Đồng thời, nguyện sẽ tích cực hơn nữa giúp lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cải thiện đời sống dân sinh, ổn định, phát triển sản xuất…

Sau khi tặng quà cho các đại biểu, Thứ trưởng Lê Quý Vương bày tỏ mong muốn các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; tiếp tục giữ vững đoàn kết, giúp đỡ nhau trong đời sống sinh hoạt; phát huy vai trò cầu nối giữa đồng bào với chính quyền các cấp, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Trần Xuân
.
.