Lãnh đạo Bộ Công an biểu dương Công an TP Hải Phòng

Thứ Sáu, 05/08/2011, 16:02
Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có công điện biểu dương thành tích của lực lượng Công an thành phố Cảng Hải Phòng.

Hồi 11h45' ngày 31/7, tại đường 357 thuộc địa bàn thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão, do mâu thuẫn cá nhân, Đỗ Văn Hòa (tức Bê), ở tổ 1, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng đã dùng súng colt bắn anh Ngô Anh Tuấn, 26 tuổi, ở thôn An Luận, cùng xã An Tiến khiến anh Tuấn chết trên đường đi cấp cứu. Tiếp đó, đối tượng Hòa cầm súng chạy về phía quận Kiến An vào nhà ông Lưu Văn Thành, ở xóm Đáy, phường Bắc Sơn, chiếm giữ gác trên, đuổi mọi người trong gia đình ra ngoài và cố thủ.

Khi lực lượng Công an vây bắt, Hòa tuyên bố chống trả đến cùng và sẽ dành 4 viên đạn bắn vào Công an, còn 1 viên thứ 5 tự sát. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP Hải Phòng, các lực lượng Công an phong tỏa đối tượng. Đến 17h15' cùng ngày, Đỗ Văn Hòa buộc phải đầu thú. Lực lượng vây bắt đã thu súng và 5 viên đạn.

Nhận được tin trên, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có công điện biểu dương thành tích của lực lượng Công an thành phố Cảng Hải Phòng.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: "Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các đồng chí đã khuất phục đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có súng trong tay, sẵn sàng bắn lại lực lượng truy bắt, không để gây thương vong cho lực lượng vây bắt và quần chúng nhân dân. Chiến công trên có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2011)"

D.H.
.
.