Làm tốt công tác vận động người dân giao nộp vũ khí

Thứ Bảy, 26/05/2012, 18:07
15 năm qua thực hiện triển khai nghị định 47/CP của Chính phủ, các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Nông đã tiến hành thu gom và vận động người dân giao nộp được 1.837 khẩu súng,4.847 viên đạn, 159 quả bom mìn và nhiều vũ khí các loại.

Ngày 25/5, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 47/CP của Chính phủ và triển khai Pháp lệnh số 16/2011/QH12 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Theo báo cáo, trong 15 năm thực hiện Nghị định 47/CP ngày 12-8-1996 của Chính phủ và các kế hoạch của Bộ Công an về quản lý, thu gom vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, bằng nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tế ở địa phương, với vai trò nồng cốt, lực lượng Công an, Quân đội đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp triển khai nhiều đợt tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ kết hợp với việc khen thưởng, động viên bằng việc hỗ trợ gạo, tặng giấy khen. Qua đó đã tạo sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân, người dân tích cực, tự giác giao nộp vũ khí, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương.

Kết quả, 15 năm qua, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tiến hành thu gom và vận động người dân giao nộp được 1.837 khẩu súng các loại (trong đó có 156 khẩu súng quân dụng, 1.599 khẩu súng tự chế ..), 230 nòng súng các loại, 4.847 viên đạn, 159 quả bom mìn các loại, 68,5kg thuốc nổ, 545 cái vũ khí thô sơ khác... Phát hiện 3 vụ, 6 đối tượng buôn bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Cũng tại hội nghi này, UBND tỉnh cũng đã triển khai quán triệt những nội dung cơ bản của Pháp lệnh số 16/2011/QH12 của Quốc hội khoá 12, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh Đắk Nông về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Minh Quỳnh – Quốc Toản
.
.