Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba

Thứ Tư, 23/06/2021, 12:06
Đó là nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm trực tuyến giữa Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Lázaro Alberto Álvarez Casas, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba, diễn ra ngày 23/6, tại Hà Nội.

Cùng dự có Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Pedro Soca Pascual, đại diện Bộ Nội vụ Cuba tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Đảng Cộng sản Cuba vào tháng 4/2021; chúc mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ Cuba; khẳng định, Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam nói chung, Bộ Công an Việt Nam nói riêng luôn trân trọng, ghi nhớ tình đoàn kết và sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa cả về tinh thần và vật chất của Cuba dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày nay.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, với nhiều nghĩa cử cao đẹp trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, Cuba – một trong những quốc gia có nền y tế hàng đầu thế giới – vẫn cử các chuyên gia y tế hàng đầu tới các vùng dịch ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam để hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh. 

Bộ Nội vụ Cuba trao Huân chương hạng Nhì “6 Tháng Sáu” tặng Thượng tướng Bùi Văn Nam.

Cuba hiện đang nghiên cứu đồng thời nhiều loại vaccine ngừa COVID-19 để tiến tới là một trong số các quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 cho toàn dân bằng chính vaccine do Cuba tự nghiên cứu, sản xuất. Đây là thành công đáng trân trọng và ngưỡng mộ cho toàn thể cộng đồng quốc tế nói chung, đối với Việt Nam nói riêng. 

Nhấn mạnh sự chia sẻ quý báu của Cuba trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn Bộ Nội vụ Cuba, đặc biệt là Bệnh viện CIMEQ, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội thảo khoa học trực tuyến trong lĩnh vực y tế giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba, diễn ra trong 2 ngày ngày 19 và 20/5, thành công tốt đẹp.

Thông qua đồng chí Pedro Soca Pascual, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm trao 100 tấn gạo tặng Bộ Nội vụ Cuba.

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Lázaro Alberto Álvarez Casas đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tích cực giữa Bộ Nội vụ Cuba và Bộ Công an Việt Nam; khẳng định, Bộ Nội vụ Cuba luôn coi trọng và nỗ lực duy trì, phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt Cuba – Việt Nam, sẵn sàng tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Cuba và Bộ Công an Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực như bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội… vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Lázaro Alberto Álvarez Casas đã cùng trao đổi về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, đồng thời thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai Bộ. Trong đó, hai bên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ ký tháng 11/2017; tiến tới ký các Hiệp định về dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù. Thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, nhất là những vấn đề liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia của hai nước. 

Phối hợp tổ chức, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, thực hiện công tác bảo hộ công dân, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm liên quan đến hai nước. Tăng cường phối hợp các hoạt động tại các diễn đàn quốc tế, nhất là các diễn đàn về chống khủng bố, di cư bất hợp pháp. Đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật nghiệp vụ và bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ về ngoại ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ… Về y tế, Bộ Công an Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Nội vụ Cuba về tất cả các lĩnh vực mà Cuba có thế mạnh như điều trị ung thư, can thiệp mạch máu não, ghép tạng và các loại vaccine.

Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, hai bên khẳng định tiếp tục duy trì các hội nghị, hội thảo trực tuyến chuyên sâu về lĩnh vực y tế; nhấn mạnh, khi tình hình dịch được kiểm soát, hai Bộ sẽ thúc đẩy công tác trao đổi đoàn chuyên gia y tế sang Cuba và Việt Nam để học tập, chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp…

Nhân dịp này, Bộ Nội vụ Cuba trao Huân chương hạng Nhì “6 Tháng Sáu” tặng Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Cũng tại hội đàm, thông qua đồng chí Pedro Soca Pascual, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm trao 100 tấn gạo tặng Bộ Nội vụ Cuba để chia sẻ những khó khăn trong thời gian này.

Khổng Hà
.
.