Làm dịu điểm nóng vùng giáp ranh

Chủ Nhật, 07/12/2014, 13:39
Với 2 tuyến QL1A và QL1D đi qua, khu vực giáp ranh giữa phường Bùi Thị Xuân TP Quy Nhơn và xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) tập trung nhiều điểm du lịch, khu vui chơi nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn, khu công nghiệp… Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH của 2 địa phương. Tuy nhiên, nơi đây cũng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về ANTT. Trong năm 2014, địa bàn giáp ranh đã xảy ra 51 vụ, chiếm 15,4% số vụ phạm pháp hình sự của 2 địa phương.

Trung tá Lê Ngọc Nghĩa, Phó trưởng Công an phường Bùi thị Xuân (TP Quy Nhơn) cho biết: "Khu vực đèo Cù Mông nằm trên tuyến QL1A là ranh giới giữa 2 tỉnh nên các đối tượng hình sự thường đến đây hoạt động cưỡng đoạt tài sản của các lái xe, lợi dụng xe lên đèo chạy chậm để leo lên xe trộm tài sản, tệ nạn mại dâm hoạt động. Công an phường và Công an xã Xuân Lộc (thị xã Sông Cầu) thường xuyên phối hợp truy quét, thông báo cho nhau tình hình để chủ động phòng chống”.

Một vụ xảy ra giữa tháng 6/2014: Xe ôtô tải BKS 43S-8592 chạy chậm lên đèo Cù Mông, các đối tượng đã dùng môtô bám theo, leo lên thùng xe lấy 3 lốp xe ôtô trị giá 12 triệu đồng rồi cho lăn xuống đường. Công an phường Bùi Thị Xuân đã thông báo cho Công an xã Xuân Lộc và lực lượng bảo vệ dân phố chốt chặn bắt 3 đối tượng do Võ Thanh Trung (trú phường Bùi Thị Xuân) cầm đầu, chuyển cơ quan điều tra xử lý. Ngày 3/5, ông Nguyễn Văn Sĩ (trú KV3, phường Trần Phú), hành nghề xe ôm, đã bị một thanh niên thuê chở đến khu vực giáp ranh rồi dùng dao khống chế cướp chiếc xe máy, 1 ĐTDĐ và 1,5 triệu đồng. Công an 2 địa phương đã phối hợp truy nóng, bắt giữ thủ phạm là Huỳnh Lê Lâm (trú xã Mỹ Trinh, Phù Mỹ), thu hồi toàn bộ tang vật.

Một vụ khác, ngày 31/8, tại thôn 5 (xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu) xảy ra vụ cướp tài sản. Nhận tin báo, Công an TP Quy Nhơn đã triển khai lực lượng hỗ trợ bắt giữ 2 đối tượng đang trên đường tẩu thoát là Lê Trung Văn và Trần Thị Kim Thoa (cùng trú thị xã Sông Cầu). Qua đấu tranh, bọn chúng còn khai nhận thực hiện 12 vụ trộm cắp khác trên địa bàn 2 tỉnh. Trước đó không lâu, lực lượng chức năng đã phối hợp phá chuyên án bắt 5 đối tượng, gồm: Ngô Quốc Đức, Võ Xuân Tuấn, Phạm Đại Phước, Ngô Quốc Nghiêm và Nguyễn Văn Tài (trú TP Quy Nhơn), làm rõ 7 vụ trộm cắp xe máy.

 Công an 2 địa phương đã phối hợp điều tra làm rõ 42 vụ án hình sự, ma túy, khởi tố điều tra 29 vụ, 45 bị can; truy bắt nhiều vụ lái xe gây TNGT bỏ trốn; điều tiết, phân làn giao thông mỗi khi có các vụ TNGT xảy ra. Phong trào toàn dân BVANTQ, xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT được 2 phường chú trọng xây dựng và nhân rộng. Mô hình "Tổ tự phòng, tự bảo vệ", "Quản lý, giáo dục trẻ em không vi phạm pháp luật" tiếp tục phát huy hiệu quả. Anh Đặng Ngọc Hải, Trưởng Công an xã Xuân Hải (thị xã Sông Cầu) cho biết: "Nhờ quan tâm đến việc phổ biến, giáo dục pháp luật, thông báo tình hình có liên quan đến ANTT đã đẩy lùi tình trạng đánh nhau giữa thanh niên 2 địa phương. Khi có vụ việc, người dân đều có mặt kịp thời, hỗ trợ Công an truy bắt đối tượng phạm pháp".

Thượng tá Trần Trọng Hiền, Trưởng Công an thị xã Sông Cầu khẳng định: "Phong trào đã được củng cố và phát huy tác dụng tích cực, tạo nên thế trận ANND vững chắc. Người dân đã mạnh dạn tố giác, tham gia cùng Công an truy bắt tội phạm, đồng thời chủ động hòa giải mâu thuẫn, tạo nên mối quan hệ đoàn kết, gắn bó của nhân dân ở vùng giáp ranh". Nhân dân đã giúp đỡ Công an 2 địa phương đấu tranh hiệu quả 11 chuyên án, làm rõ 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 41 vụ trộm cắp, 25 vụ cướp và cướp giật tài sản thu hồi 25 xe môtô, 17 ĐTDĐ, 1 xe đạp điện, 150 triệu đồng, vận động, truy bắt 7 đối tượng truy nã. "Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh đang ngày càng phát huy hiệu quả tích cực, gắn kết phong trào quần chúng giữa 2 địa phương, góp phần vào công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng vùng giáp ranh an toàn". Đó là lời khẳng định của Đại tá Nguyễn Văn Thảo, Trưởng Công an TP Quy Nhơn.

Tấn Tài
.
.