Công an TP Cần Thơ:

Kỷ niệm 65 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Thứ Hai, 11/03/2013, 18:58
Ngày 11/3, Công an TP Cần Thơ long trọng tổ chức mít-tinh kỷ niệm 65 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Trải qua 65 năm, 6 điều Bác Hồ dạy về tư cách người Công an cách mạng vẫn còn nguyên giá trị, là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động của lực lượng CAND nói chung và Công an TP Cần Thơ nói riêng. Là tiêu chí hàng đầu để xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sỹ CAND.

65 năm học tập, thực hiện tốt 6 diều Bác Hồ dạy, Công an TP Cần Thơ không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng thưởng nhiều hình thức cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Anh hùng LLVTND, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, huân, huy chương kháng chiến…

Gắn với thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, thường vụ Đảng ủy Công an thành phố đã tập trung củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lương đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, hàng năm các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh đạt trên 95%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 98%.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Đại tá Lê Việt Hùng, nguyên Phó GĐ Công an TP Cần Thơ.

Trên lĩnh vực bảo vệ ANCT và giữ gìn TTATXH, Công an thành phố thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; việc điều tra, làm rõ các vụ án hình sự hàng năm đều đạt từ 80% trở lên, phá trọng án đạt tỷ lệ trên 95%; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng… Bên cạnh đó, Công an thành phố còn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực góp phần hạn chế việc đi lại, tránh gây tiêu cực và phiền hà cho người dân…

Phát hiểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ biểu dương những kết quả đạt được của Công an thành phố. Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2013 theo dự báo, tình hình tiếp tục còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong thời diểm hiện nay, Đảng ta đang thực hiện chủ trương lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng, đẩy mạnh các hoạt động chống phá ta. Do đó, hơn lúc nào hết, lực lượng Công an thành phố phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới…

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho 1 tập thể, 1 cá nhân

Văn Đức
.
.