CAO-Lực lượng Kỹ thuật Tổng cục V:

Kỷ niệm 55 Ngày Truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì

Thứ Bảy, 25/04/2015, 14:11
Sáng 25/4, Lễ Kỷ niệm 55 ngày Truyền thống lực lượng Kỹ thuật Tổng cục V (3/5/1960 - 3/5/2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì của Chủ tịch nước được tổ chức tại Hà Nội. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự buổi Lễ.

Dự buổi Lễ còn có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Trải qua 55 chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Kỹ thuật Tổng cục V đã không ngừng trưởng thành, vững mạnh, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Tổng cục V; mưu trí, nhạy bén, sáng tạo trong công tác chiến đấu; lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tổ chức triển khai có hiệu quả các mặt công tác, củng cố an ninh; góp phần đắc lực vào quá trình hội nhập quốc tế, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước; bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa, vai trò lãnh đạo của Đảng, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc…

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho lực lượng Kỹ thuật Tổng cục V.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc lực lượng Kỹ thuật Tổng cục V đã đạt được trong thời gian qua. 

Sau khi nêu rõ tình hình trong nước và quốc tế liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, thời gian tới lực lượng Kỹ thuật Tổng cục V cần phát huy truyền thống, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Tổng cục V, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, mọi mặt của Đảng đối với công tác của lực lượng. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá tình hình; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch. Đồng thời chú trọng làm tốt công tác xây dựng lực lượng, tăng cường rèn luyện bản lĩnh cách mạng. Không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, tích cực góp phần tăng cường vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế; cùng toàn Đảng, toàn quân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Việt Hưng
.
.