Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cơ động

Thứ Ba, 15/04/2014, 09:12
Hải Phòng: Suốt 40 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, là chặng đường bền bỉ dẻo dai vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (CSBV&CĐ) Công an TP Hải Phòng.

Ngay sau khi thành lập, CSBV&CĐ đã cử trên 100 cán bộ, chiến sỹ tăng cường cho an ninh miền Nam, thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn và 2 cán bộ sỹ quan tình nguyện được lựa chọn công tác tại Tây Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước yêu cầu tình hình nhiệm vụ giai đoạn mới, CSBV&CĐ Công an TP Hải Phòng không ngừng phấn đấu, tập trung công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Cán bộ, chiến sỹ đạt tỷ lệ 27% tốt nghiệp đại học, 100% được đào tạo trung cấp và huấn luyện nghiệp vụ cơ bản. Lập nhiều chiến công xuất sắc, năm 1984, đơn vị được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, 34 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND thành phố và các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen.

Nghệ An: Được thành lập từ 15/4/1974, Phòng CSBV&CĐ, Công an tỉnh Nghệ An có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác canh gác vũ trang, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao trên địa bàn; tổ chức tuần tra, trấn áp kịp thời mọi hoạt động gây rối an ninh, trật tự  (ANTT) và một số công tác đột xuất khác. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, đơn vị luôn bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật; hàng nghìn chuyến hàng đặc biệt; các cuộc mít tinh kỷ niệm quy mô lớn…

40 năm qua, lực lượng CSBV&CĐ Công an Nghệ An được Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an cũng như các ngành, các cấp tặng nhiều phần thưởng cao quý. Chỉ tính riêng 5 năm gần đây, đơn vị đã 6 lần được Bộ Công an và 11 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 65 lần được lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương và khen thưởng; 21 cá nhân được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen. Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 3 năm liên tiếp (2011 - 2013) đơn vị vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở”.

Đà Nẵng: Ngày 14/4, Công an TP Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập lực lượng CSBV&CĐ (15/4/1974 - 15/4/2014). Cùng với toàn lực lượng Công an nói chung, lực lượng CSBV&CĐ Công an TP Đà Nẵng đã lập nhiều chiến công suất sắc, góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc. Từ những năm đầu sau ngày đất nước giải phóng, lực lượng CSBV&CĐ Công an TP Đà Nẵng đã giữ vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ các cơ quan Đảng, chính quyền, các cơ sở trọng điểm; ngăn chặn hoạt động chống của bọn phản cách mạng và các loại tội phạm hình sự, kinh tế. Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng CSBV&CĐ Công an TP Đà Nẵng đã chiếm được trọn vẹn sự tin cậy của nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân đã nhận được những phần thưởng quý báu của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an. Tại lễ kỷ niệm, Bộ Công an, UBND TP Đà Nẵng và Giám đốc Công an TP tiếp tục tặng nhiều Bằng khen cho cán bộ, chiến sỹ Phòng CSBV&CĐ, vì những thành tích xuất sắc trong công tác.

Quảng Nam: Ngày 14/4, Thượng tá Võ Văn Hai, Trưởng phòng CSBV&CĐ Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, kế thừa và phát truy truyền thống vẻ vang, thời gian qua lực lượng CSBV&CĐ Công an tỉnh Quảng Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều chiến công của lực lượng CSBV&CĐ đã trở thành bài học kinh nghiệm quý báu cho các lực lượng nghiệp vụ Công an Quảng Nam. Với thành tích đạt được, lực lượng CSBV&CĐ Công an tỉnh Quảng Nam nhiều năm liền được công nhận đơn vị tiên tiến; hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ đạt danh hiệu Chiến sỹ quyết thắng, Chiến sỹ thi đua cơ sở và được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen...

Lực lượng CSBV&CĐ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công an các địa phương truy quét đối tượng khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

Khánh Hòa: Tại TP Nha Trang sáng 14/4, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống lực lượng CSBV&CĐ. Đến dự có đồng chí Trung tướng Cao Minh Nhạn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an cùng nhiều cán bộ lão thành nguyên là CSBV&CĐ.

Ghi nhận thành tích trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống lực lượng CSBV-CĐ, Bộ Công an trao tặng bằng khen cho 3 cán bộ, chiến sỹ; Bộ Tư lệnh CSCĐ, Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH, Cục CSBV&CĐ, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen cho 15 cán bộ, chiến sỹ và tập thể Đại đội CSCĐ. Cũng tại buổi lễ này, để tưởng nhớ và tri ân những cựu cán bộ, chiến sỹ CSBV&CĐ, tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng CSBV&CĐ Công an Khánh Hòa đã trao tặng 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 20 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Như Hoa, trú ở G32 chung cư Ngô Gia Tự, TP Nha Trang - thân nhân của Trung tá, Trung đội trưởng Nguyễn Văn Đoan đã mất do đột quỵ cách đây 5 năm; bà Nguyễn Thị Thủy, trú ở 84 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Nha Trang - thân nhân của Đại úy Lê Bá Khiển đã mất hơn 5 năm do lâm bệnh hiểm nghèo và đồng chí Tạ Xuân Hiển, 55 tuổi, trú ở 2B/6 Nguyễn Thị Định, TP Nha Trang - nguyên CSBV năm 1986-1989.

Cần Thơ: Công an TP Cần Thơ tổ chức míttinh kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống lực lượng CSBV&CĐ (15/4/1974 - 15/4/2014).

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Sáng, Trưởng phòng CSBV&CĐ Công an Cần Thơ, với đặc thù một đơn vị quân đông, hoạt động phân tán ở nhiều nơi thì việc rèn quân không dễ. Chúng tôi phát huy nội lực sử dụng nguồn tại chỗ huấn luyện “cơ bản, vững chắc, chuyên sâu, hiệu quả và đồng bộ”. Vừa qua, đơn vị được Bộ Công an, UBND TP Cần Thơ đánh giá cao trong đợt diễn tập phương án chống khủng bố, giải cứu con tin, xử lý bom mìn, cứu hộ cứu nạn trên các phương tiện giao thông đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, năm 2013, đơn vị thực hiện trên 1.700 cuộc tuần tra bảo vệ mục tiêu với trên 4.000 lượt CBCS tham gia trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT; hỗ trợ lực lượng chức năng triệt phá 8 tụ điểm TNXH, bắt 138 đối tượng thu giữ nhiều tang vật giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo đúng pháp luật…

Nhóm PV
.
.