Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND và CAND Việt Nam

Thứ Hai, 09/06/2014, 12:27
Sáng 9/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và Tổng cục xây dựng lực lượng (XDLL) Công an nhân dân (CAND) Bộ Công an phối hợp tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014), 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015).

Tới dự và chỉ đạo buổi Lễ quan trọng này có đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam 

Dự Lễ ký kết, về phía Bộ Công an có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực; Thượng tướng Lê Quý Vương; Thượng tướng Bùi Văn Nam; Trung tướng Tô Lâm; Trung tướng Bùi Quang Bền và Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Bá Thiều, Ủy viên Đảng ủy CATW, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND Việt Nam...

Về phía Bộ Quốc Phòng có đồng chí Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí Thủ trưởng  Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; đại diện một số đơn vị chức năng Bộ Quốc phòng...

Các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tướng lĩnh, sĩ quan Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

Các đại biểu dự Lễ ký kết.

Tại  buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã thông qua nội dung Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Tổng cục XDLL CAND với mục tiêu nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa hai đơn vị Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân và Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, đẩy mạnh các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trọng đại của Đảng, dân tộc, QĐND và CAND trong 2 năm 2014 -2015;

Thông qua sự phối hợp của hai cơ quan nhằm động viên, biểu dương, khích lệ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) QĐND và CAND phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của QĐND và truyền thống “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng CAND; khắc phục mọi khó khăn gian khổ, tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phối hợp tổ chức một số hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND và công tác XDLL trong CAND; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo , hướng dẫn trong công tác Đảng, công tác chính trị và XDLL; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị và Tổng cục XDLL, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu dự Lễ ký kết.

Phối hợp tổ chức một số hoạt động trọng điểm

Thông qua các hoạt động, tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa QĐND và CAND, phối hợp đấu tranh phòng chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù định, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong QĐND và CAND; kiên quyết đấu tranh với quan điểm sai trái, ngăn chặn và làm thất bại âm mưu phi chính trị hóa và hành động vô hiệu hóa, phá hoại, chia rẽ  giữa hai lực lượng QĐND và CAND của các thế lực thù địch...

Việc tổ chức thực hiện: Ban tổ chức do một đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị QĐND Việt Nam và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL Bộ Công an làm đồng Trưởng ban. Ban tổ chức giữa hai tổng cục có trách nhiệm bổ sung, điều chỉnh nội dung,  đảm bảo chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, an toàn tuyệt đối; góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Quân đội va Công an trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chương trình phối hợp hoạt động định kỳ 3 tháng một lần tổ chức họp đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện và rút kinh nghiệm.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu chứng kiến Lễ Ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định, CAND và QĐND là hai lực lượng vũ trang quan trọng của Đảng, Nhà nước, giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện mục tiêu quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá cùa các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân luôn chung sức, đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sáng kiến xây dựng, ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang cảm ơn sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, sự giúp đỡ có hiệu quả của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng cũng như toàn thể cán bộ, chiến sỹ QĐND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong thời gian qua, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong thời gian tới.

Các đại biểu tại buổi Lễ ký kết.

Để thực hiện tốt Chương trình phối hợp đã được ký kết, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Tổng cục Chính trị và Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ công tác, trong đó, các đơn vị trực thuộc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cần cụ thể hóa từng nội dung đã ký kết, chủ động phối hợp chỉ đạo, tổ chức ngay đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân và lực lượng CAND với chủ đề về biển đảo gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của hai lực lượng trong năm 2014-2015; nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, phát huy truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” cho cán bộ, chiến sỹ QĐND và CAND, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới…

Anh Hiếu
.
.