Kịp thời bắt giữ đối tượng chống đối CSGT

Thứ Bảy, 13/11/2010, 16:51
Mới đây, Thượng úy Phạm Đức Tám, CSGT Công an Nghệ An bị lái xe ôtô 4 chỗ ngồi vi phạm Luật Giao thông đường bộ cho xe lao thẳng vào người và hất tung lên nắp capô rồi tăng tốc, nhằm hất anh xuống đất để chạy thoát, nhưng với tinh thần dũng cảm, anh cùng đồng đội đã truy đuổi và bắt gọn tên lái xe.

Lúc 5h23' ngày 11/11, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông, thuộc Đội CSGT 5/1 Công an Nghệ An gồm Thượng úy Phạm Đức Tám, Trung úy Trần Quỳnh Long, Thiếu úy Nguyễn Ngọc Quý và Trung sỹ Nguyễn Hữu Thọ, do Thượng úy Phạm Đức Tám làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại km 410, quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì nhận được tin báo xe ôtô 4 chỗ ngồi BKS 30K-4369  chạy hướng Hà Nội - TP Vinh chạy quá tốc độ quy định 76/50.

Khi phát hiện xe, Thượng úy Phạm Đức Tám cùng 2 đồng chí Quý và Thọ  đã dùng đèn pin ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Đi đến gần tổ công tác, lái xe ôtô 30K- 4369 có giảm tốc độ, nhưng ngay sau đó đột ngột rú ga cho xe lao thẳng vào đồng chí Tám.

Trước tình thế hiểm nguy, không còn cách nào khác, Thượng úy Phạm Đức Tám bay người lên nắp capô, 2 tay bám chặt 2 cần gạt nước và yêu cầu lái xe dừng lại. Nhưng lái xe không những không dừng mà còn tiếp tục tăng ga chạy với tốc độ cao rồi đánh tay lái hết sang trái lại sang phải nhằm mục đích làm cho Thượng úy Phạm Đức Tám rơi xuống đường. Ba Cảnh sát còn lại lập tức lên xe ôtô tuần tra của đội đuổi theo.

Phát hiện xe tuần tra của CSGT đuổi phía sau, lái xe 30K-4369 tăng tốc độ, kết hợp với phanh gấp và lạng lách đánh võng tiếp tục thực hiện mục đích hất đồng chí Tám xuống đường.

Trước tình huống đó, Thượng úy Phạm Đức Tám dồn hết sức bám chặt 2 tay vào cần gạt nước, 2 chân níu chặt vào đầu xe. Xe ôtô 30k-4369 chạy đến km 412 thì xe của Đội tuần tra kiểm soát giao thông đuổi kịp và yêu cầu dừng lại. Thế nhưng, lái xe vi phạm không tuân thủ mà tiếp tục lạng lách.

Trong quá trình lạng lách, đầu xe ôtô 30K-4369 va vào xe của tổ tuần tra, nổ lốp trước bên lái. Do cú va chạm giữa 2 xe quá mạnh, Thượng úy Phạm Đức Tám bị hất tung lên. Trong tình thế căng thẳng giữa cái sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc, Thượng úy Phạm Đức Tám tỉnh táo, dùng chân phải đạp mạnh vào nắp ca pô nên rơi đúng vào lùm cây bên lề đường.

Lúc này xe tổ tuần tra ám chặn trước xe của đối tượng vi phạm. Một đối tượng mở cửa chạy trốn. Riêng đối tượng cầm lái, lợi dụng lúc đồng đội chạy đến nơi Thượng úy Phạm Đức Tám đang nằm bất động, cài số lùi và tiếp tục vượt lên chạy thoát.

Không để đối tượng phạm tội trốn thoát, mặc dù toàn thân đau ê ẩm, đầu choáng váng, Thượng úy Phạm Đức Tám dồn sức lực còn lại, cùng đồng đội tiếp tục lái xe đuổi theo. Sau gần 2 km rượt đuổi, xe của đối tượng bị ép sát lề đường. Thượng úy Tám và Thiếu úy Quý liền chạy đến yêu cầu lái xe cho kiểm tra giấy tờ nhưng lái xe đã ôm một bịch to màu đen nhanh chóng rời khỏi xe chạy trốn. Thấy vậy, hai anh Tám và Quý liền đuổi theo.

Sau gần 2 km truy đuổi giữa cánh đồng bùn lầy lội, mặc dầu đã đuối sức, toàn thân bị đau, nhưng Thượng úy Phạm Đức Tám và Thiếu úy Nguyễn Ngọc Quý đã bắt được tên lái xe. Lát sau chỉ huy Đội CSGT 5/1 và đồng đội kịp thời có mặt bắt giữ và đưa đối tượng, túi hàng và chiếc xe ôtô Camry về trụ sở để làm rõ.

Trần Đình Hùng và phương tiện vi phạm.

Tiến hành kiểm tra túi hàng màu đen mà đối tượng ôm bỏ chạy trốn có hơn 1,2 tỷ đồng tiền mặt; kiểm tra xe phát hiện 3 bộ biển số ôtô giả, trong đó có 1 bộ biển kiểm soát màu xanh 80B… và 1 số dụng cụ liên quan đến việc mua bán, vận chuyển động vật hoang dã như túi lưới, rổ nhựa…

Đối tượng chống người thi hành công vụ cũng được làm rõ, đó là Trần Đình Hùng, 35 tuổi, trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh. Đối tượng đang chạy trốn  là Trần Đình Bảo, 27 tuổi, trú ở huyện Anh Sơn, Hà Tĩnh (cháu ruột của Hùng). Còn chiếc xe mang biển kiểm soát 30K-4369 là biển số giả.

Đội CSGT 5/1 đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao đối tượng, phương tiện, tang vật và hơn 1,2 tỷ đồng đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu làm rõ

Hữu Trọng
.
.