Kiên quyết không để "vùng cấm" trong đấu tranh tội phạm

Thứ Bảy, 08/11/2014, 10:33
Ngày 7/11, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI) tổ chức Hội nghị tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức (CTC) tại 18 địa bàn trọng điểm. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục VI chủ trì hội nghị.

Trong 10 tháng đầu năm 2014, Công an các đơn vị trong toàn quốc đã triệt phá 3.401 băng nhóm với 13.931 đối tượng. Riêng trong 4 tháng triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm CTC tại 18 địa bàn trọng điểm, lực lượng Cảnh sát hình sự đã triệt phá 455 băng nhóm, 2.497 đối tượng…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, trong công tác phòng, chống tội phạm, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm CTC. Thể hiện ở việc ngày 28-11-2013, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo giải quyết tình hình tội phạm CTC. Để đấu tranh, phòng chống tội phạm CTC đạt hiệu quả, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương vẫn phải lấy công tác nghiệp vụ cơ bản làm gốc, phòng ngừa là chính, chủ động tấn công, kiên quyết không để “vùng cấm” trong đấu tranh tội phạm. Đối với việc xử lý các băng nhóm phải kiên quyết nhưng linh hoạt với từng đối tượng, từng tình huống theo phương pháp mà lãnh đạo Tổng cục VI đã nêu “cắt cành, tỉa ngọn, chặt gốc”.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục VI  đã nêu 4 thành công và 3 tồn tại trong việc triển khai đợt cao điểm. Đồng chí Tổng cục trưởng yêu cầu, sau hội nghị, lãnh đạo Công an các địa phương, đặc biệt là 18 địa bàn trọng điểm chỉ đạo tiến hành tổng rà soát, kiểm tra, lên danh sách các băng ổ nhóm trên địa bàn mình quản lý, để tập trung lực lượng tấn công.

Tại Hội nghị, 20 tập thể, 26 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ Công an; 40 tập thể và 46 cá nhân được tặng Giấy khen của Tổng cục VI vì có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công tội phạm CTC

T.Hòa
.
.