Kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT tại Thừa Thiên - Huế

Thứ Hai, 05/06/2017, 16:09
Sáng 5-6, Đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và các đơn vị liên quan về công tác bảo đảm trật tự, ATGT. 

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, thời gian qua, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ATXH và công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu chỉ đạo.

Theo Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên- Huế, trong 5 tháng đầu năm 2017, địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế xảy ra 201 vụ TNGT, làm chết 58 người, bị thương 201 người, trong đó TNGT đường bộ xảy ra 196 vụ, làm chết 52 người  (tăng 15 vụ, giảm 11 người chết, tăng 32 người bị thương so với cùng kỳ năm trước). Lực lượng CSGT đã lập biên bản hơn 39.700 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 27.173 trường hợp, nộp kho bạc Nhà nước thu 23,5 tỷ đồng.

Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, một trong những nguyên nhân khiến tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, đó là tuyến QL1A dù được nâng cấp, mở rộng nhưng việc lắp đặt các biển báo tốc độ 2 bên tuyến chưa phù hợp. Nhiều đoạn dải phân cách bị người dân tháo dỡ để tự ý mở đường băng ngang quốc lộ, gây tiềm ẩn TNGT... 

Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu còn kiến nghị với Ủy ban ATGT Quốc gia các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. 

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên- Huế trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT địa bàn thời gian qua. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu tỉnh Thừa Thiên- Huế cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị và kế hoạch của Ủy ban ATGT Quốc gia về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Ngoài ra, lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông cần tăng cường phối hợp kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có sử dụng rượu bia. 

Đồng thời Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cần chú trọng đến công tác tuyên truyền văn hóa giao thông để người dân nâng cao nhận thức khi tham gia giao thông.



Anh Khoa
.
.