Khen thưởng tập thể, cá nhân phá nhanh vụ "nữ BS bị giết tại nhà"

Thứ Sáu, 12/04/2013, 09:32
Chiều 10/4, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá nhanh vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Vào khoảng 9h30 ngày 7/4, Công an tỉnh Bình Thuận nhận được tin bà Mai Thị Thanh Thúy, 52 tuổi, trú tại thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận (hiện là Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Nam Bình Thuận, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh) nằm chết trong nhà bếp, trên người có rất nhiều vết thương.

Sau hơn 48 giờ nỗ lực xác minh, điều tra và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định và tổ chức bắt giữ thủ phạm gây án là Phạm Văn Lý, 18 tuổi, trú tại thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Lý đang sống cùng ông bà ngoại ở sát vách nhà nạn nhân Mai Thị Thanh Thúy. 

Để kịp thời biểu dương tinh thần vì nhân dân phục vụ, mưu trí và kiên quyết tấn công tội phạm của các lực lượng tham gia phá án, UBND tỉnh Bình Thuận đã quyết định tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 9 cá nhân; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân và thưởng nóng Ban chuyên án số tiền 5 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong điều tra, phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng

Khánh Băng
.
.