Khen thưởng tập thể, cá nhân điều tra vụ "giết hai mẹ con"

Thứ Ba, 24/07/2012, 09:17
Sáng 23/7, tại lễ chào cờ đầu tuần của Công an tỉnh Đồng Nai, ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã biểu dương thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân tham gia điều tra làm rõ vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 11/7 ở ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc); UBND tỉnh Đồng Nai sẽ có phần thưởng xứng đáng cho các tập thể và cá nhân tham gia phá án.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã thưởng 5 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) và tặng giấy khen cho 10 cá nhân các đơn vị: C45 Bộ Công an, Phòng PC45, Công an huyện Xuân Lộc và Công an huyện Trảng Bom.

Đồng chí Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trao thưởng cho Đại tá Nguyễn Đình Ngà, Trưởng phòng PC45 Công an Đồng Nai.

Khoảng 9h30 ngày 12/7, người dân phát hiện bà Lý Thị Phú (48 tuổi), ngụ ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) và con gái là Trần Thị Mỹ Linh (14 tuổi) nằm chết trên tấm nệm dưới nền nhà.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, với những chứng cứ thu thập được, tối 17/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Tạ Trung Vương (18 tuổi), thường trú ấp 4, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) đang lẩn trốn ở thị trấn Trảng Bom,  huyện Trảng Bom (Đồng Nai).

Tại cơ quan điều tra, Tạ Trung Vương khai nhận hành vi phạm tội của y đã giết  Trần Thị Mỹ Linh và bà Lý Thị Phú...

Công Trường
.
.