Khen thưởng tập thể, CBCS phá ‘đường dây cá độ bóng đá trên 300 triệu đồng/ngày'

Thứ Tư, 23/07/2014, 15:44
Ngày 23/7, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Đã trao tiền thưởng và giấy khen đột xuất cho tập thể và các cá nhân thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH và ma túy Công an huyện Gò Dầu, vì đã có thành tích xuất sắc triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Theo kết quả điều tra: Sau nhiều ngày đêm tích cực trinh sát, ngày 5/7, Công an huyện Gò Dầu triệt phá thành công đường dây cá cược bóng đá qua mạng internet do vợ chồng đối tượng Hồ Thanh Hòa (tự Quẹo, 29 tuổi) và Lê Yến Nhi (28 tuổi, ngụ ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang) cầm đầu.

Tiến hành mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã bắt quả tang 7 tụ điểm gồm 30 đối tượng tổ chức cá cược bóng đá qua mạng Internet, thu giữ nhiều tang vật gồm: giấy ghi kèo cá cược bóng đá, 120 tờ giấy có ghi tỉ lệ các kèo cá cược bóng đá qua mạng, 3 máy tính hiệu Casio, laptop, 91 triệu đồng…

Hình ảnh tại buổi lễ.

Các đối tượng khai nhận, Hòa đứng ra tổ chức đường dây cá cược bóng đá qua mạng Internet. Hoà nhận một trang mạng bóng đá từ một đối tượng khác và trang mạng này có tài khoản 5.000 USD (quy đổi 1USD = 30.000đ). Sau đó, Hòa đứng ra tổ chức cho những người tham gia cá cược trực tiếp với Hòa. Hòa nâng tỉ lệ quy đổi tiền thành 1USD = 50.000đ để hùn vào “nhà cái” 20.000đ.

Ngoài ra, Hòa còn gọi thêm các “tay em” của y và một số đối tượng khác đứng ra nhận kèo cá cược từ những người chơi rồi giao lại cho Hòa để hưởng phần trăm. Khi nhận kèo cá cược xong, Hòa giữ lại các kèo trên tương ứng với kèo dưới để hưởng hoa hồng từ 10%.

Từ tháng 5/2014 cho đến ngày bị bắt, mỗi ngày Hoà tổ chức cá cược với số tiền từ 300 triệu đồng trở lên. Riêng trong ngày bị bắt, Hòa cùng các tay em đã nhận số tiền cá cược  365.000.000 đồng cho hai trận đấu

T.Trang - C.B.
.
.