Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc phá án

Thứ Ba, 30/07/2019, 14:15
Ngày 30-7, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Lễ trao thưởng đột xuất 5 triệu đồng cho 2 tập thể gồm, phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh và Công an huyện Tân Biên, vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.


Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Trước đó, ngày 1-7, phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt quả tang Vũ Thị Thu Hằng (SN 1978, tạm trú phường 3, quận 10, TP HCM) vận chuyển 4.000 viên thuốc lắc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hằng, Công an phát hiện, thu giữ thêm 50 viên ma túy tổng hợp, 1 bịch ma túy đá khoảng 100 gam...

 Qua điều tra, Hằng khai nhận, khi khách có nhu cầu đặt mua ma túy, Hằng liên lạc với đối tượng ở Campuchia, rồi vận chuyển ma tuý về Việt Nam. Số ma túy mua về được chia nhỏ bỏ vào các bọc nylon và được ngụy trang trong các đôi dép. Tiếp đó, Hằng sử dụng xe máy vận chuyển ra chợ An Đông giao lại cho xe ôm chuyển “hàng” cho khách.

Tập thể được khen thưởng

Trước đó, lúc 15h40’ ngày 15-7, Công an Tân Biên nhận tin báo của người dân về việc, xảy ra vụ cướp tài sản táo tợn. Nạn nhân là ông Trương Trịnh Hoàng Xuân (SN 1968, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành). Hai kẻ cướp siết cổ, dùng cây sắt để sau ghế tài xế đánh vào đầu ông Xuân khiến nạn nhân bất tỉnh, rồi cướp điện thoại và 900.000đ. 

Công an huyện Tân Biên đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, huy động các lực lượng, cùng Biên phòng tổ chức chốt chặn, đồng thời phân công một tổ công tác đón các xe buýt, taxi trên địa bàn kiểm tra. Sau 30 phút, Công an bắt giữ 2 đối tượng gây án là anh em song sinh Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Quang Đại.  

T. Nhung
.
.