Khen thưởng các đơn vị phá vụ án "tổ chức đánh bạc qua mạng"

Thứ Năm, 07/02/2013, 07:08
Chiều 6/2, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm (CSPCTP) tổ chức lễ công bố Thư khen của lãnh đạo Bộ Công an và trao thưởng các đơn vị tham gia khám phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet (vụ án M88).

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục CSPCTP sử dụng công nghệ cao báo cáo tóm tắt thành tích của các đơn vị tham gia phá án, nêu rõ: Dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục CSPCTP, ngày 16/1/2013, các đơn vị nghiệp vụ gồm: Cục Cảnh sát Hình sự, Cục CSPCTP sử dụng công nghệ cao thuộc Tổng cục CSPCTP phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II thuộc Tổng cục An ninh I đã phá án, bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Nha Trang (Khánh Hòa), bắt 12 đối tượng, thu giữ 8 máy tính xách tay, 4 Modem máy tính kết nối Internet cùng nhiều tang vật liên quan. Đến nay, CQĐT đã khởi tố 11 đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc...

Tại buổi lễ, Tổng cục CSPCTP đã công bố thư khen của lãnh đạo Bộ Công an do Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ký, khen thưởng các đơn vị tham gia phá án, trong thư nêu rõ: Đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị nêu trên trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã biểu dương, khen ngợi thành tích của CBCS các đơn vị nêu trên; quyết định trao thưởng cho mỗi đơn vị tham gia phá án 10 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí 138 của Bộ, đồng thời yêu cầu, Tổng cục CSPCTP tập trung chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an các địa phương liên quan khẩn trương mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, tạo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung; đồng thời tăng cường nắm tình hình, phát hiện, điều tra các vụ án khác. Các đơn vị cần phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh PCTP, đảm bảo tốt an ninh trật tự

Anh Hiếu
.
.