Khám phá hơn 2.100 vụ phạm pháp hình sự sau 1 tháng trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán

Thứ Ba, 17/01/2012, 07:53
Ngày 16/1, Tổng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí cuối năm, thông báo kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2011 và đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Sau 1 tháng đầu tiên ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an toàn dịp Tết Nguyên đán, lực lượng Công an trên cả nước đã khám phá hơn 2.100 vụ phạm tội về hình sự và bắt xử lý hơn 3.000 đối tượng, góp phần làm giảm 4,74% phạm pháp hình sự so với thời gian cùng kỳ trước khi mở cao điểm. Triệt phá 214 băng nhóm tội phạm hình sự các loại với 639 đối tượng, trong đó có nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, hoạt động trong thời gian dài gây ra hàng chục vụ, gây bức xúc dư luận xã hội. Phát hiện hơn 1.000 vụ phạm tội kinh tế, tham nhũng, 1.908 vụ liên quan đến ma túy qua đó bắt giữ gần 2.800 đối tượng…

Trả lời câu hỏi của phóng viên về ngày càng xảy ra nhiều vụ chống người thi hành công vụ, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP cho biết: Năm 2011 có 25 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, gần 300 cán bộ, chiến sĩ, kể cả Công an xã bị thương. Đây là tội phạm rất phức tạp, Tổng cục chỉ đạo đấu tranh xử lý nghiêm.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Cục Cảnh sát PCTP cũng đã giới thiệu thông tin về tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 8 (SOM 8) diễn ra ngày 14 - 15/2/2012 và Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 3 (IMM3) các nước Tiểu vùng sông Mê - Kông về phòng, chống buôn bán người diễn ra ngày 16/2/2012 tại Hà Nội với sự tham dự của 6 nước gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar

Hiền Thanh
.
.