Khai trương xe truyền hình lưu động ANTV

Thứ Tư, 10/09/2014, 19:02

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) tổ chức Lễ Khai trương xe Truyền hình lưu động ANTV. Tới dự Lễ Khai trương có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng, Nhà văn Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, Tổng biên tập Truyền hình CAND…

Đây là xe truyền hình lưu động đầu tiên của lực lượng CAND Việt Nam, là tổ hợp thiết bị trường quay di động, được đóng mới đồng bộ tại Mỹ với tích hợp các công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Xe có 6 cam HD, 1 cam di dộng, được trang bị hệ thống ống kính độ phân giải cao, hệ thống làm chậm hình ảnh và máy bắn chữ hiện đại cùng nhiều tính năng đồng bộ khác. Xe truyền hình lưu động ANTV này đã đánh dấu một bước tiến lớn của Kênh truyền hình CAND trong việc bắt nhịp xu hướng truyền hình hiện đại, nâng cao chất lượng hình ảnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả xem truyền hình, mở ra nhiều cơ hội phát triển và hợp tác mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu biểu dương những kết quả sau gần 3 năm Kênh truyền hình CAND (Kênh ANTV) đi vào phát sóng chính thức; với tiêu chí “Nhân văn - Tin cậy - Kịp thời - Hấp dẫn”, Kênh ANTV đã thể hiện là một kênh truyền hình đa dạng về nội dung, hấp dẫn về hình thức thể hiện với nhiều chương trình chuyên biệt, các chương trình văn hóa - giải trí, phản ánh đậm nét hơi thở cuộc sống. Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định Truyền hình CAND kể từ khi đi vào họat động đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Kênh truyền hình CAND đang được khán giả, bạn đọc cả trong và ngoài nước đón nhận và khen ngợi.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an với các đại biểu dự Lễ cắt khai trương xe Truyền hình lưu động.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại buổi Lễ.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, việc trang bị xe Truyền hình lưu động ANTV, đã thể hiện sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đối với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh CAND. Qua đó, đồng chí Thứ trưởng Thường trực yêu cầu, toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh CAND cùng nhau cố gắng, chung sức để Kênh truyền hình CAND ngày càng tốt hơn, hấp dẫn hơn, trí tuệ hơn, để đông đảo quần chúng nhân dân trong nước và quốc tế tiếp tục đón nhận; việc sử dụng xe truyền hình lưu động đảm bảo hiệu quả là yêu cầu lớn của Lãnh đạo Bộ Công an, do đó, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh CAND cần chú ý tới vấn đề con người sử dụng, đào tạo cán bộ kỹ thuật, phát huy hiệu quả phương tiện được trang bị. Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu bày tỏ mong muốn với những thành công đã tạo dựng, Truyền hình CAND tiếp tục khẳng định vị thế trong hệ thống các kênh truyền hình tại Việt Nam, đổi mới nội dung, hình thức thể hiện thông tin, từng bước hiện đại hóa công nghệ truyền hình, đóng góp hiệu quả trong công tác tuyên truyền của lực lượng CAND và sự nghiệp phát triển của báo chí Việt Nam.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Thường trực, Trung tướng, Nhà văn Nguyễn Hữu Ước cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Công an, đã đầu tư, trang bị cho Truyền hình CAND xe truyền hình lưu động. Trung tướng, Nhà văn Nguyễn Hữu Ước khẳng định, việc được trang bị xe truyền hình lưu động đã giải quyết vấn đề căn bản của truyền hình, về phương tiện, hình ảnh hỗ trợ hoạt động kênh Truyền hình CAND ngày càng tốt hơn. Về đội ngũ cán bộ, kỹ thuật vận hành xe truyền hình lưu động đã và đang được đào tạo, bố trí nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả phương tiện, kỹ thuật…

Trần Xuân
.
.