Khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Cảnh vệ trong CAND

Thứ Ba, 06/08/2013, 06:25
Trong 5 ngày (từ 5 đến 9/8) Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Cảnh vệ trong CAND năm 2013, khu vực phía Bắc. Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và chỉ đạo tập huấn.

Tại lễ khai mạc, Trung tướng Vũ Xuân Sinh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết, học viên lớp tập huấn sẽ được bồi dưỡng những vấn đề cơ bản của công tác Cảnh vệ, quán triệt Pháp lệnh Cảnh vệ…

Tham gia giảng dạy là các đồng chí lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, những người có bề dày kinh nghiệm trong công tác Cảnh vệ.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Tô Lâm đánh giá công tác Cảnh vệ có vai trò, vị trí rất quan trọng. Sau 8 năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh vệ, lực lượng Cảnh vệ đã chủ động nắm chắc tình hình, tiến hành đồng bộ các biện pháp, phương án Cảnh vệ trong mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị của đất nước, các đoàn khách quốc tế…

Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu, học viên lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Cảnh vệ năm 2013.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, công tác Cảnh vệ cần tiếp tục được đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác. Thứ trưởng Tô Lâm lưu ý, cần nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm và vận dụng linh hoạt trong từng cuộc, lượt bảo vệ tại mỗi địa phương, tăng cường trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác Cảnh vệ trong CAND. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Cảnh vệ của Công an các địa phương phải được tăng cường hơn nữa.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ trì, phối hợp với Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đưa giáo trình công tác Cảnh vệ vào các trường CAND nhằm nâng cao nhận thức về công tác Cảnh vệ cho cán bộ, chiến sĩ CAND

K.Q.
.
.