Khai mạc giải bóng đá HS, SV các Học viện, trường CAND lần thứ VI

Thứ Năm, 06/03/2014, 22:20
Ngày 6/3, Cục Tham mưu phối hợp với Cục Đào tạo tổ chức giải bóng đá học sinh (HS), sinh viên (SV) các Học viện, trường CAND – lần thứ VI năm 2014, tại Trường Cao đẳng ANND I (Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội). Dự Lễ khai mạc giải có Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; Đại tá Phạm Đình Đào, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu XDLL CAND, Trưởng Ban tổ chức giải; Đại tá Cấn Văn Chúc, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Phó Trưởng ban tổ chức giải…

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa chào mừng tháng Thanh niên, kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong học sinh, sinh viên các Học viện, trường CAND; giúp cho học sinh, sinh viên các Học viện, trường CAND có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và đoàn kết gắn bó thi đua học tập và rèn luyện tốt. Tham dự giải có 2 học viện, 6 trường CAND phía Bắc và 5 trường CAND phía Nam; với trên 200 vận động viên, huấn luyện viên của 8 đội bóng, tổ trọng tài, tổ giám sát và các cổ động viên của các Học viện, trường CAND…

Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL CAND tặng Cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia giải đấu.

Đại tá Phạm Đình Đào, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu XDLL CAND, Trưởng Ban Tổ chức Giải, tặng bóng cho các đội tham gia Giải đấu.

Phát biểu khai mạc giải bóng đá học sinh, sinh viên các Học viện, trường CAND, Đại tá Phạm Đình Đào yêu cầu các đội bóng cần tiếp tục phát huy những ưu điểm đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót của 5 mùa giải trước; yêu cầu vận động viên thi đấu với tinh thần cao thượng, cổ động viên cổ vũ vô tư, lịch sự, không để xảy ra vấn đề gì xấu, ảnh hưởng đến giải; các trọng tài làm việc khách quan, chính xác; các đồngg chí làm công tác giám sát, y tế, bảo đảm an ninh, trật tự, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tất cả vì sự thành công của giải

Quỳnh Vinh
.
.