Khai mạc Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ IV-2014 tại Cụm thi số 5

Thứ Sáu, 12/09/2014, 18:54
Ngày 12/9, tại Trung tâm Thể thao CAND, Bộ Công an long trọng tổ chức khai mạc Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ IV năm 2014-Cụm thi số 5 do Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp làm Cụm trưởng.

Tới dự lễ khai mạc có Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo hội thi; Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; Trung tướng Nguyễn Văn Vượng, Ủy viên Đảng ủy CATW, Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Trung tướng Nguyễn Văn Ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ tư lệnh và hơn 500 CBCS của 10 đội tuyển tham dự, gồm: Tổng cục An ninh I, Tổng cục An ninh II, Tổng cục III, IV, V, VI, VII, VIII, Bộ tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật trong toàn lực lượng CAND lần thứ IV  được tổ chức thành hai vòng, vòng loại ở 12 cụm và vòng chung kết ở 2 khu vực: phía Bắc và phía Nam, với quy mô lớn hơn, sát với nhiệm vụ, công tác chiến đấu hơn, thời gian thi dài hơn so với các lần thi trước. Hội thi nhằm mục đích đánh giá kết quả tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự võ thuật của các đơn vị, đồng thời  biểu dương lực lượng, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.  

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của công tác huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật của lực lượng CAND trong việc xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, có tinh thần trách nhiệm và khả năng chiến đấu cao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình hiện nay.

Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an đã quy định hàng năm Công an các đơn vị, địa phương phải tổ chức tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật cho cán bộ, chiến sĩ, 5 năm hai lần tổ chức thi điều lệnh, quân sự, võ thuật ở đơn vị, địa phương; 5 năm một lần Bộ Công an tổ chức Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật trong toàn lực lượng.

Trung tướng Lê Văn Đệ đề nghị các đơn vị, Ban tổ chức, Ban giám khảo và toàn thể CBCS tham dự hội thi thực hiện tốt quy chế, kỷ luật; đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tập huấn, kiểm tra kết quả tập huấn và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật trong các đơn vị. Sau hội thi phải tạo sự chuyển biến rõ nét, cả về nhận thức và hành động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng CAND.

Trung tướng Lê Văn Đệ, tặng cờ lưu niệm cho các đội tuyển tham dự hội thi.
Trung tướng Lê Văn Đệ, Trung tướng Nguyễn Văn Ninh, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII tặng cờ lưu niệm và hoa cho các đội tuyển.
Lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh duyệt đội ngũ.
Đội tuyển Tổng cục XDLL CAND diễu binh duyệt đội ngũ.
Đội tuyển Tổng cục VIII.
Đội tuyển Bộ Tư lệnh CSCĐ.
Màn biểu diễn võ thuật chào mừng hội thi của Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc Bộ.

Thu Uyên
.
.