Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy năm 2014

Thứ Tư, 15/10/2014, 11:43
“Nâng cao chất lượng, nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, tham mưu phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, của các cấp ủy Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao” là những nhiệm vụ trọng tâm đề ra của Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy năm 2014 tổ chức tại Hà Nội, sáng 15/10.

Các đại biểu cùng học viên chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh Việt Hưng.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác văn phòng cấp ủy trong lực lượng Công an nhân dân ngày càng được củng cố và trưởng thành; thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Công an các cấp, từ tham mưu chỉ đạo, giải quyết những vấn đề mang tầm chiến lược đến những vấn đề rất cụ thể liên quan đến an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; duy trì được mối quan hệ tốt đẹp giữa Công an các cấp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy năm 2014 gồm 62 đồng chí là lãnh đạo và cán bộ chuyên trách làm công tác văn phòng cấp ủy của các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Trường Công an nhân dân nhằm góp phần nâng cao nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy cho lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm công tác văn phòng cấp ủy; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên và công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; tham mưu.

Toàn cảnh buổi Lễ. Ảnh Việt Hưng.

Tại Lớp Bồi dưỡng, các học viên sẽ được giới thiệu, nghiên cứu các chuyên đề về nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy như: Quán triệt Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Công tác Văn phòng cấp ủy trong Công an nhân dân; Kỹ năng biên tập, xây dựng văn bản cơ bản của Đảng; công tác phục vụ các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy; công tác tài chính Đảng; công tác hồ sơ, văn thư lưu trữ của Đảng; hướng dẫn công tác xây dựng văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức thông tin, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu đề xuất phục vụ lãnh đạo, chỉ huy trong CAND và tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, đi thực tế địa phương…

Các đại biểu dự buổi Lễ. Ảnh Việt Hưng.

Tại Lớp học, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh đây là khóa học rất thiết thực nhằm bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng để các học viên nâng cao chất lượng, nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy; công tác tham mưu phục vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và điều hành của lãnh đạo Công an các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên cần vận dụng vào thực tế công tác tại đơn vị, địa phương, nhằm nâng cao chất lượng công tác, làm tốt công tác tham mưu cho giúp cấp ủy đảng tại đơn vị mình; từ đó tập hợp, phân tính, đánh giá thông tin, kịp thời báo cáo, đề xuất cho lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp; theo dõi, bám sát, hoàn thành xuất sắc các mặt công tác…

Việt Hưng
.
.