Họp mặt truyền thống Ban An ninh tỉnh Kiến Tường

Thứ Hai, 03/12/2012, 10:02
Ngày 1/12, tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An; Ban An ninh tỉnh Kiến Tường (cũ) đã tổ chức họp mặt truyền thống, ôn lại truyền thống hào hùng, đánh giặc giữ nước đầy gian lao mà anh dũng trong giai đoạn đấu tranh chống Mỹ, cứu nước. Ban An ninh tỉnh Kiến Tường, tỉnh Hậu Nghĩa, tỉnh Tân An là tiền thân của lực lượng Công an tỉnh Long An ngày nay.

Ban An ninh tỉnh Kiến Tường thành lập năm 1956 nay thuộc tỉnh Long An có địa bàn quan trọng, nối liền giữa Miền Đông và Liên khu Miền Tây Nam Bộ.

Trên địa bàn này, chính quyền Diệm ngoài việc  đưa số giáo dân “chống cộng” tổ chức  cho định cư theo tuyến biên giới Việt Nam Campuchia, nhằm   ngăn chặn đường liên lạc giữa Miền Đông với Miền Tây; trên địa bàn tỉnh Kiến Tường chúng còn sử dụng số cán bộ bất mãn, đầu hàng địch cho giữ những chức vụ quan trọng, nhằm chống phá phong trào cách mạng của nhân dân.

Nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng, sự chỉ đạo của Ngành cấp trên, được quần chúng tin yêu đùm bọc, che chỡ giúp đỡ, lực lượng An ninh Kiến Tường đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh ngay trong lòng địch, chiến đấu ngoan cường, lập nhiều chiến công xuất sắc,

Với cách tổ chức lực lượng bám dân đánh giặc đầy mưu trí, sáng tạo, lực lượng An ninh tỉnh Kiến Tường đã xây dựng hàng trăm cơ sở trong lòng địch, tổ chức đánh địch từ trong lòng địch từng bước bắt giữ các tên ác ôn, chỉ điểm, phá vỡ 3 đường dây, tổ chức tình báo, gián điệp, mật báo, chỉ điểm của vùng IV chiến thuật làm nức lòng quần chúng yêu nước.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lực lượng An Ninh tỉnh Kiến Tường đã bám sát nhiệm vụ, tiến công đánh địch mở rộng vùng giải phóng, cùng các ban, ngành tiếp thu an toàn các căn cứ của địch; tổ chức 10 điểm chính sách đối với vùng mới giải phóng, nhanh chóng giúp dân ổn định cuộc sống.

Với những thành tích chiến đấu kiên cường; hai cá nhân được Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVTND, giai đoạn đấu tranh chống Mỹ cứu nước; hàng trăm CBCS được tặng thưởng Huân, Huy chương hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều Bằng khen của ngành; tập thể Ban An ninh tỉnh Kiến Tường đang được đề nghị Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVTND, năm 2012

P.N.
.
.