Hôm nay khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc: Giữ ổn định để phát triển

Thứ Tư, 18/12/2013, 01:01
Sáng nay, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69. Cùng việc đánh giá toàn diện các mặt công tác Công an năm 2013, Hội nghị sẽ cho ý kiến trên từng lĩnh vực, địa bàn trọng yếu, đặc biệt làm rõ diễn biến, tình hình tội phạm, nguyên nhân và các giải pháp phòng, chống; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014. Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày, 18 và 19/12.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Bộ trưởng Trần Đại Quang duyệt đội danh dự Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh Việt Hưng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Việt Hưng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an. Ảnh Việt Hưng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trao đổi với Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69. Ảnh: Trang Dũng.

Năm 2013, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác đảm bảo an ninh, trật tự đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về phát triển kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng, đối ngoại, đồng thời giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự. Công tác bảo đảm an ninh được thực hiện chủ động, lực lượng Công an tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền tuyên truyền, phá hoại tư tưởng. Công tác bảo vệ an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ, đầu tư phát huy hiệu quả. Việc thực hiện các chủ trương, chính sách kinh tế, xã hội của Đảng, Nhà nước tại các địa bàn chiến lược đã đạt được kết quả bước đầu, an ninh tại các địa bàn chiến lược được giữ vững, ổn định. Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh xã hội, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định nhiều vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài liên quan đến giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, đình công, lãn công, ngăn chặn các đối tượng cơ hội kích động, gây rối...

Năm 2013 ghi dấu ấn trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội với những kết quả nổi bật. Lực lượng CAND đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước chỉ đạo, ban hành các chủ trương và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội như tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TƯ ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

3 năm thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; tham mưu cho Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13, ngày 23-11-2012 của Quốc hội về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2013…

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm diễn biến tình hình các loại tội phạm trên tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, đâm thuê, chém mướn, bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, cá độ bóng đá… Nhân rộng mô hình phối hợp giữa Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và xây dựng mô hình các đội săn bắt cướp để trấn áp kịp thời các đối tượng hoạt động lưu động, sử dụng vũ khí để cướp, cướp giật, chống người thi hành công vụ trên các tuyến giao thông, đô thị và địa bàn trọng điểm. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành liên tục mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Qua đó đã góp phần kiềm chế tốc độ gia tăng của tội phạm, triệt xóa nhiều băng, ổ nhóm nguy hiểm. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án về trật tự xã hội đạt cao hơn năm 2012 (điều tra khám phá 44.033 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý 88.259 đối tượng, đạt tỷ lệ 74,49%, cao hơn 1,09% so năm 2012. Triệt phá 2.643 băng, nhóm tội phạm, bắt 7.980 vụ cờ bạc, xử lý 34.886 đối tượng, tăng 4,99% về số vụ, 10,95% về số đối tượng so năm 2012). Tuy nhiên, tội phạm về trật tự xã hội vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tính chất nghiêm trọng hơn, đối tượng có xu hướng ngày càng trẻ hóa.

Đặc biệt, năm qua, Công an các cấp đã tăng cường công tác phát hiện, khởi tố, điều tra, khám phá tội phạm kinh tế, tham nhũng, trong đó làm rõ nhiều vụ tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng, qua đó đề xuất Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế, ngân sách, chủ động phát hiện và khắc phục những sơ hở, thiếu sót, phối hợp các ngành tư pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng. Lực lượng Công an đã khởi tố, điều tra, chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, điển hình như: vụ Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng Công thương chi nhánh TP Hồ Chí Minh và một số ngân hàng, cơ quan liên quan, đề nghị truy tố 23 bị can; vụ Nguyễn Đức Kiên kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng tại Ngân hàng ACB và một số cơ quan liên quan, đề nghị truy tố 8 bị can; vụ tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và vụ án tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài…

Trên lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, Bộ Công an đã tập trung nghiên cứu, tổng kết, sửa đổi, ban hành nhiều văn bản tạo hành lang pháp lý cho công tác đảm đảo ANTT. Phối hợp với các ngành chức năng soạn thảo, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội Luật Tổ chức điều tra hình sự, sửa đổi bổ sung Bộ Luật Tố tụng hình sự, Bộ Luật Hình sự để tháo gỡ khó khăn vướng mắc hiện nay. Đẩy mạnh công tác quản lý và vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Triển khai quyết liệt các giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm tra, xử lý hơn 6 triệu trường hợp vi phạm, phạt 4.279,78 tỷ đồng. Năm 2013, giảm 13,8% số vụ tai nạn giao thông, tăng 0,13% số người chết, giảm 15,48% số người bị thương. Xảy ra 2.525 vụ cháy, làm chết 53 người, bị thương 161 người.

Cùng với đó, lực lượng Công an đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND được tăng cường và có chuyển biến tích cực, rõ nét hơn so với năm 2012. Kỷ cương, kỷ luật, thái độ làm việc và lễ tiết tác phong khi tiếp xúc với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên. Nhiều hoạt động thi đua thực sự là điểm nhấn, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc với cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 65 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần tô đậm hình ảnh người Công an trong lòng nhân dân. Lực lượng CAND phối hợp chặt chẽ với QĐND, các Bộ, ngành, Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

Cán bộ, chiến sĩ Công an “ba cùng”, gắn bó với nhân dân.

Những  kết quả trên đã góp phần quan trọng giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo đảm sự ổn định chính trị, xã hội, môi trường hòa bình, hợp tác, tạo thế và lực cho sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, công tác Công an năm 2013 cũng còn những hạn chế như công tác tham mưu giải quyết một số vấn đề phức tạp về ANTT ở cơ sở có lúc chưa thật sự chủ động; hiệu quả triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm ở một số nơi còn hạn chế; việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội còn có bất cập và sơ hở. Việc chấp hành quy định pháp luật trong điều tra tội phạm ở một số nơi chưa nghiêm, một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải xử lý bằng pháp luật... Tại hội nghị lần này, cùng việc đánh giá các mặt làm được, các đại biểu cũng sẽ nhìn nhận thẳng thắn các tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục để thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác năm tới

ĐT
.
.