Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ 4 năm 2014

Thứ Sáu, 09/05/2014, 21:28
Ngày 9/5, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân (CAND) lần thứ 4/2014 tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo Công an 12 đơn vị, địa phương đăng cai. Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL) CAND chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo Hội thi và công an 12 đơn vị, địa phương đăng cai đã cơ bản thống nhất: Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ 4/2014 được chia làm 2 vòng (vòng loại và vòng chung kết). Vòng loại sẽ diễn ra trong thời gian từ tháng 8 và tháng 9/2014, thi tại 12 cụm, kết quả sẽ chọn mỗi cụm 2 đội đạt giải Nhất và giải Nhì vào thi chung kết. Đối tượng tham gia Hội thi là sĩ quan, hạ sĩ quan (trừ chiến sĩ nghĩa vụ) hiện đang công tác tại Công an các đơn vị, địa phương. Mỗi đơn vị sẽ cử một đội tuyển tham gia thi tài 3 nội dung thi: Điều lệnh CAND, Võ Thuật và Quân sự.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND phát biểu chủ trì cuộc họp.

Về phần thi lý thuyết, Ban chỉ đạo hội thi đã thống nhất kế hoạch, theo đó, Hội thi năm nay sẽ có điểm mới là được tổ chức với hình thức thi trả lời trắc nghiệm trong thời gian 7 phút; trong đó 2 phút chuẩn bị và 5 phút làm bài (tất cả CBCS đều phải thi lý thuyết). 23 đội tuyển xuất sắc nhất vòng loại sẽ dự thi chung kết ở 2 khu vực phía Bắc (gồm 13 đội), phía Nam (gồm 10 đội), được tổ chức trong tháng 10 năm 2014. Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và giải Khuyến khích cho các tập thể và các giải phụ cho từng môn thi.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Trung tướng Lê Văn Đệ đề nghị Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức và các đơn vị chức năng, giải quyết những khó khăn vướng mắc, đảm bảo tốt các điều kiện thiết yếu để Hội thi diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Ban tổ chức và các cụm đăng cai phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Hội thi; rà soát, kiểm tra khảo sát lại các địa điểm tổ chức Hội thi nhằm đảm bảo đúng tiêu chuẩn để Hội thi được diễn ra theo Kế hoạch

Anh Tuấn – T.X.
.
.