Hội thao kỹ thuật y tế CAND lần thứ I/2012

Thứ Hai, 02/07/2012, 09:09
Hướng đến kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Y tế CAND (12/7/1947 - 12/7/2012) sáng 28/6, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật - Bộ Công an tổ chức “Hội thao kỹ thuật y tế CAND lần thứ I năm 2012” tại Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an). GS.TS, Thiếu tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cùng các đồng chí là lãnh đạo các bệnh viện thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành trong cả nước đã về dự hội thao.

Suốt chặng đường 65 năm qua, Y tế CAND đã góp phần vào sự nghiệp y tế của cả nước, nhiều thế hệ Y tế CAND đã tham gia trực tiếp chiến đấu bảo vệ và cứu chữa bệnh binh. Trong điều kiện khó khăn, lực lượng Y tế CAND đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật và điều trị thành công cho các cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng CAND và người dân. Y tế CAND đã từng bước khẳng định vị trí với nhiều kỹ thuật tiên tiến đã được ứng dụng và triển khai thành công như: ghép tạng, phẫu thuật tim hở, đặt máy tạo nhịp tim, phẫu thuật nội soi trong các lĩnh vực ngoại khoa… Đây là dịp để lực lượng Y tế CAND vừa giới thiệu trình diễn kỹ thuật, vừa là dịp để giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm thắt chặt tình đồng đội giữa các đơn vị.

Sau nửa ngày thuyết trình, trao đổi và thảo luận sôi nổi giữa các bác sĩ, y sĩ, kết quả hội thao như sau: Dương Nhật Cường, đơn vị Bệnh viện 30-4 (giải I); Vũ Hải Nam, đơn vị Bệnh viện 19-8 và Trần Thủy Liên, Trần Thanh Hùng, Bệnh viện YHCT-BCA đồng giải II; Trần Văn Châu, Bệnh viện 199, Lương Trung Hiếu, đơn vị Bệnh viện 30-4, Vũ Anh Ngọc thuộc Bệnh viện Công an Nam Định, Dzoãn Thị Tường Vy, Bệnh viện 30-4 và Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện YHCT-BCA cùng đoạt giải III và 8 giải khuyến khích.

Được biết, chiều cùng ngày Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tiếp tục tổ chức “Hội nghị khoa học và truyền thông về y dược cổ truyền năm 2012”, đến sáng 29/6 sẽ tổ chức “Hội nghị khoa học y tế CAND lần thứ IV”

Đức Mừng
.
.