Hội thảo “Những vấn đề lí luận và thực tiễn về hoạt động điều tra hình sự ở Việt Nam”

Thứ Năm, 12/06/2014, 17:38
“Những vấn đề lí luận và thực tiễn trong hoạt động điều tra hình sự ở Việt Nam” là nội dung Hội thảo khoa học – thực tiễn do Bộ Công an tổ chức ngày 12/6 nhằm cung cấp thêm những luận cứ khoa học, thực tiễn, góp phần hoàn thiện lí luận, chính sách, pháp luật pháp luật về điều tra hình sự ở nước ta. Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự chỉ đạo và chủ trì Hội thảo.

Tới dự Hội thảo có đồng chí Dương Ngọc Ngưu, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao; đồng chí Trịnh Văn Toản, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TW; đại diện một số Bộ, Ban, Ngành Trung ương; diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện, Trường trực thuộc Bộ Công an; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học; Công an các địa phương…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho biết thời gian qua, hoạt động điều tra hình sự ở nước ta có những bước phát triển quan trọng, đáp ứng cơ bản yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua 10 năm kể từ khi triển khai thi hành Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004, hoạt động này đã có những bước phát triển mới về chất, các cơ quan điều tra và cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đã tiếp nhận, giải quyết gần 700.000 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cơ quan điều tra trong CAND đã tiến hành khởi tố, điều tra trên 97% số vụ án hình sự được phát hiện với khoảng 99% số bị can. Các cơ quan điều tra cũng đã có nhiều kiến nghị với các cơ quan, tổ chức khắc phục các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm cũng như các tiêu cực xã hội khác, được các cơ quan, tổ chức chấp nhận thực hiện nghiêm chỉnh. Những cố gắng và kết quả trên đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo lập môi trường ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng, PGS. TS Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo.

Tuy nhiên, hoạt động điều tra hình sự cũng bộc lộ không ít hạn chế, vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cần sớm được giải quyết, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích sâu về nhận thức vai trò, đặc điểm, nhiệm vụ, nội dung của hoạt động điều tra hình sự ở nước ta hiện nay; vấn đề tổ chức, phân công, phân cấp và quản lí hoạt động điều tra hình sự; hình thức và các biện pháp tiến hành điều tra hình sự; vấn đề hợp tác quốc tế trong điều tra hình sự…để có thêm luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng, phát triển, hoàn thiện lí luận ở nước ta cũng như hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật; nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra hình sự trong tình hình mới.

Thượng tướng, PGS. TS Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tại Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Đại tá, PGS, TS Trầm Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND nhấn mạnh ở nước ta, hoạt động điều tra hình sự được xác định là một trong những nhiệm vụ, bộ phận quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lí, điều hành của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đó lực lượng CAND đóng vai trò nòng cốt. Trước những yêu cầu đổi mới hoạt động điều tra hình sự nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm  bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội theo định hướng cải cách tư pháp của Đảng, để có thêm luận cứ góp phần hoàn thiện lí luận về điều tra hình sự, đáp ứng yêu cầu chỉ dẫn thực tiễn hoạt động phức tạp của hoạt động này, đưa ra kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện lí luận về điều tra hình sự, các điều kiện đảm bảo cho hoạt động điều tra hình sự bao gồm: cơ sở pháp luật, nguồn nhân lực; các điều kiện phục vụ công tác điều tra…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, thời điểm bắt đầu, kế thúc của hoạt động điều tra hình sự; mô hình, tổ chức, thẩm quyền của các cơ quan điều tra; mối quan hệ phối hợp, chế ước giữa cơ quan điều tra và VKS; hợp tác quốc tế trong điều tra hình sự; điều kiện đảm bảo cho hoạt động ĐTHS; các vấn đề liên quan đến hoạt động nghiệp vụ; mối quan hệ, sự kết hợp giữa các mô hình và hình thức điều tra tội phạm và các vấn đề có liên quan khác của lực lượng điều tra, trinh sát trong CAND

Phương Thủy
.
.