Trung tướng Lê Quý Vương - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an:

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, quan trọng”

Thứ Năm, 26/04/2012, 15:34
Ngày 25/4, Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) tổ chức diễn đàn “Công an quận Thốt Nốt lắng nghe ý kiến nhân dân”. Đến dự có Trung tướng Lê Quý Vương - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tham dự còn có lãnh đạo Công an TP Cần Thơ và trên 300 người dân quận Thốt Nốt.

Trong những năm qua, công tác phòng chống tội phạm, TNXH, giải quyết thủ tục hành chính… của Công an quận Thốt Nốt có nhiều chuyển biến tích cực. Từ tháng 4/2011 đến nay trên địa bàn quận Thốt Nốt chỉ xảy ra 3 vụ trọng án. Công tác giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian, thuận tiện cho người dân.

Tại diễn đàn, trên 30 đại biểu đã nêu ý kiến thắc mắc xung quanh những vấn đề chủ yếu như thủ tục hành chính về hộ khẩu, CMND; công tác quản lý địa bàn; công tác phòng chống tội phạm, TNXH; tình hình ATGT đường bộ, đường thủy nội địa… Những vấn đề này đã được lãnh đạo Công an quận Thốt Nốt giải đáp trực tiếp tại diễn đàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đánh giá cao công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT cũng như hiệu quả của diễn đàn “Công an quận Thốt Nốt lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn “Công an quận Thốt Nốt lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Thứ trưởng nhấn mạnh, vận động quần chúng là biện pháp cơ bản, chiến lược hàng đầu của công tác Công an. Sức mạnh của Công an nhân dân bắt nguồn từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Làm tốt công tác vận động quần chúng là điều kiện cơ bản để tiến hành các biện pháp công tác khác, đồng thời đây là điều kiện để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ ANTT và nhiều lĩnh vực khác, tạo thế trận phòng ngừa xã hội, giúp lực lượng Công an tập trung triển khai sâu rộng phòng ngừa nghiệp vụ, phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, các biện pháp, kế hoạch vận động toàn dân tham gia xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ nói riêng và các phong trào khác nói chung trước hết phải hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích của nhân dân và xuất phát từ yêu cầu của đời sống nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Công an TP Cần Thơ tiếp tục thực nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, TNXH, giữ vững ổn định trật tự xã hội, đồng thời quán triệt sâu sắc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng cần phải thực hiện nghiêm túc và hiệu quả

Văn Đức
.
.