Hiệu quả từ mô hình “Đội Dân phòng xe honda khách phòng, chống tội phạm”

Thứ Ba, 08/04/2014, 23:59

Huyện Bến Lức là một địa bàn kinh tế trọng điểm của tỉnh Long An, đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến sản xuất, kinh doanh. Những năm gần đây, tình hình kinh tế, văn hóa và xã hội trên địa bàn phát triển mạnh mẽ, đời sống của người dân được nâng cao. Song, nơi đây vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp về tình hình ANTT với các loại tội phạm hoạt động chủ yếu như, cướp tài sản, cướp giật, trộm cắp tài sản và giết người...

Để góp phần giải quyết vấn nạn trên, Đội Dân phòng xe honda khách phòng, chống tội phạm (PCTP) huyện được thành lập. Các thành viên của Đội được bố trí trên khắp trên các ngả đường của huyện và được Công an huyện Bến Lức hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó, các thành viên trong đội honda ôm phòng, chóng tội phạm phấn khởi, đoàn kết và quyết tâm lập nhiều thành tích trong truy bắt tội phạm. Chỉ riêng năm 2013, Đội đã bắt chuyển giao cho cơ quan Công an 43 vụ, 56 đối tượng cướp giật, trộm, thu hồi tang vật gồm: 41 xe máy, xe đạp điện, súng điện, và nhiều tài sản có giá trị khác.

Đội dân phòng honda khách PCTP huyện Bến Lức nhận giấy khen của Công an tỉnh Bến Tre.

Điển hình, đêm 28/2, anh Vũ Đức Đông, thành viên Đội dân phòng Honda khách PCTP, nhận được tin báo cầu cứu của người dân ở TP.Tân An có 2 thanh niên cùng đi trên máy vừa cướp giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ đang điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A, rồi tẩu thoát theo hướng TP.Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, anh Đông cùng đồng đội chốt chặn tại khu vực mũi tàu cầu Bến Lức thuộc thị trấn Bến Lức. Khoảng 10 phút sau, phát hiện 2 thanh niên có đặc điểm giống như thông báo, các thành viên Đội dân phòng xe honda khách tổ chức truy đuổi. Thấy vậy, đối tượng điều khiển xe chạy với tốc độ cao hòng tẩu thoát. Khi đến gần khu vực xã Phước Lợi thấy có lực lượng đón chặn phía trước, đối tượng dừng lại định bỏ xe chạy bộ tẩu thoát thì bị tóm gọn cùng tang vật là sợi dây chuyền có trọng lượng 5 chỉ vàng 18k, mà chúng vừa cướp giật của chị V.T.T. (ngụ TP.Tân An).

Đã có hàng loạt vụ án hình sự khác mà các thành viên trong đội honda ôm phòng chống tội phạm không ngại gian nguy rượt đuổi hàng giờ, qua nhiều tuyến đường, thậm chí rượt đuổi đối tượng lên đến TP.Hồ Chí Minh mới bắt được chúng. Ghi nhận những thành tích đã được, UBND tỉnh Long An đã trao tặng bằng khen, UBND huyện Bến Lức, Công an tỉnh Bến Tre tặng giấy khen cho đội, vì có thành tích xuất sắc truy bắt tội phạm

P.V - T.Phượng
.
.